• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Kẻ đứng sau những nhan sắc đăng quang

24/03/2016 02:21 GMT+7

Xuất phát điểm là một vũ sư nhưng Hoàng Ngọc Sự lại rất thành công trong vai trò đạo diễn sân khấu và đặc biệt là đào tạo người mẫu. Từng có thời gian người ta xem anh như một trong những đại diện tiêu biểu của lò đào tạo người đẹp cho các cuộc thi nhan sắc. Nhiều nghệ sĩ cũng như người mẫu, hoa hậu không ít người đã gây dựng được tên tuổi mà do chính bàn tay anh dìu dắt.

Bài: Tuyết Tuyết |  Ảnh: Quang Huy

 

Dù không được đào tạo bài bản về lĩnh vực đạo diễn sân khấu nhưng với sự nhạy bén, Hoàng Ngọc Sự có thể phát hiện ra những nhân tố mới và cảm nhận được họ có thể đi theo con đường này hay không. Anh chia sẻ những tâm tư về công việc mình đeo đuổi mười mấy năm qua cùng Thời Trang Trẻ.

 

 MG 8031

 

Anh có thể chia sẻ về quá trình làm nghề của anh? Đâu là thời điểm thuận lợi và khó khăn nhất?

Trong suốt 20 năm trong nghề thì biết bao buồn vui, khó khăn trắc trở cũng như mọi hỉ nộ ái ố của nghề tôi đều nếm cả. Ai cũng biết nghệ thuật luôn là lĩnh vực dễ lôi cuốn con người ta nhất và biết bao hệ lụy xoay quanh 1 người nghệ sĩ nói chung, người mẫu nói riêng…Cuộc đời làm nghề của tôi có thể ví như 1 bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm nhưng chính vì sự phong phú ấy mà cho đến giờ phút này, khi thời hoàng kim đã qua tôi cũng vẫn cương quyết bám trụ với nghề. Có thể nói, đây là thời điểm khó khăn nhất, khi có quá nhiều những công ty cùng chức năng, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy đã giải thể công ty Vietstar nhưng tôi vẫn cung cấp dịch vụ người mẫu, ca sĩ, diễn viên…, vẫn lấy ngắn nuôi dài miễn sao có thể chống chọi được trong những năm khó khăn.  

 

 MG 7937

 

Cảm nhận của anh về nghề người mẫu trong thời điểm này?

Tại Việt Nam, việc quản lý hoạt động nghề suốt chặng thời gian dài vẫn loay hoay, trong khi lực lượng người mẫu trong xã hội nâng lên theo cấp số nhân. Hội người mẫu Việt Nam thành lập vào năm 2007, được xem như là tiếng nói, bảo vệ cho người mẫu. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm hoạt động, nhưng Hội người mẫu Việt Nam chưa thu hút được lực lượng người mẫu tham gia. Nghề người mẫu tại Việt nam phần lớn là hoạt động tự do nên dẫn đến khá nhiều hệ lụy. Các người mẫu phải làm thêm nghề tay trái như bán hàng online, một số bạn được mời đóng phim hoặc nếu có chút năng khiếu về âm nhạc thì có thể thử sức sang lĩnh vực này. Tuy nhiên, cá nhân họ lại rất ý thức được vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ và tầm quan trọng. Họ hiểu biết hơn, có văn hóa và biết ứng xử hơn. Ngày trước chưa có nhiều các chương trình về nghệ thuật nhưng ngày nay các em đã được va chạm với những cuộc thi nhỏ, được tiếp xúc với môi trường sân khấu sớm. Có nhiều người mẫu đã tham gia những cuộc thi quốc tế và cũng có những thành công nhất định.

 

 MG 8023

 

Bản thân anh có còn tự tin với khả năng của mình không trong khi có nhiều công ty cũng đào tạo bài bản.

Chưa bao giờ hết tự tin, tôi tự thấy sức hút của mình vẫn còn, và các em vẫn còn cần tôi dìu dắt. Công ty người mẫu đào tạo bài bản là điều quan trọng nhưng việc truyền lửa và những kinh nghiệm được tích lũy nhiều năm thì không phải công ty nào cũng có.

 

Anh có thể nêu tên một vài tên tuổi mà anh từng đào tạo họ?

Nếu tính từ năm 2000 đến nay thì con số cũng lên đến vài chục bạn tạo dựng được tên tuổi của mình như Trần Thu Hằng, Hồ Khánh Trình, Hoàng Khánh Ngọc (Siêu mẫu năm 2004). Hoàng Long và Ngọc Bích giải vàng siêu mẫu 2009. Á hậu quý bà Đàm Thị Lý, hoa hậu Diệu Hoa (Hoa hậu quý bà Thế giới)…và rất nhiều những người mẫu hoạt động trong những năm gần đây. Đó là những cuộc thi có nhiều thí sinh đạt chất lượng cũng như số lượng cao và được nhiều khán giả cũng như truyền thông quan tâm. Tuy nhiên, những năm gần đây có quá nhiều các cuộc thi về nhan sắc, những người đẹp được đào tạo nhiều nhưng ra ngoài lại không có đất diễn khiến họ rất loay hoay với niềm đam mê của mình.

 

 MG 7966

 

Người đẹp nào gây ấn tượng nhất với anh trong những năm làm nghề?

Tôi nghĩ là Lan Khuê, Khuê làm việc rất chuyên nghiệp, lối diễn xuất mang tầm quốc tế. Ở Khuê toát lên sự tự tin, tự chủ mà bất cứ ai gặp cũng cảm thấy bị cuốn hút. Em biết đối nhân xử thế và không có scandal. Tôi đã sát cánh cùng em trong nhiều cuộc thi lớn nhỏ, trong nước cũng như nước ngoài. Tuy không là học trò của tôi nhưng tất cả các chương trình tôi đều mời Khuê cộng tác hoặc xin tài trợ giúp Khuê.

 

Vậy theo anh, người phụ nữ như thế nào được cho là đẹp?

Hiện nay có quá nhiều người đẹp, ngoài lớp trẻ có chiều cao hơn những người đi trước thì những người bước qua tuổi trẻ họ lại biết cách làm đẹp thông qua những phương tiện truyền thông. Trong một rừng hoa đẹp ấy cô gái nào có chiều sâu nội tâm, tri thức thì cô ấy sẽ không bị trà trộn. Ngoài đời tôi thích vẻ đẹp mộc mạc, dễ gần. Tôi vẫn luôn đề cao vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ.

 

 MG 7933

 

Anh nghĩ sao về những scandal trong giới showbiz ngày càng rầm rộ?

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới cũng có rất nhiều vụ bê bối của những ngôi sao nổi tiếng. Trong bất kỳ ngành nghề nào, môi trường nào cũng đều có những mặt trái không thể phủ nhận. Những chiêu trò để tạo tên tuổi thì tôi nghĩ chỉ là số ít thôi, là “con sâu làm rầu nồi canh” còn những người làm nghề chân chính vẫn chiếm số đông. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên thông cảm bởi dù sao nghệ sĩ cũng chỉ là những con người bình thường, người trần mắt thịt sao có thể tránh khỏi những sai lầm. Cái chính vẫn là khán giả chọn gì để xem, để đọc lại là văn hóa, tri thức của họ.

 

Lời khuyên của anh đối với các bạn trẻ muốn bước chân vào nghề người mẫu nói riêng và lĩnh vực nghệ thuật nói chung?

Điều “cũ rích” mà tôi vẫn muốn nói đó là niềm đam mê cháy bỏng, đây là điều kiện tiên quyết nhưng các em chỉ có thể cho phép mình thử sức trong 2 đến 3 năm trong nghề. Nếu trong khoảng thời gian này các em không bứt lên được hoặc không vượt qua được những khó khăn thử thách thì có thể chuyển hướng khác. Bởi tuổi thọ của nghề người mẫu cũng rất ngắn mà nghệ thuật thì cần năng khiếu.

 

 MG 8010

 

Hình như anh có chuyện vui trong tháng này? Anh có thể chia sẻ được không?

Mười bảy năm trước tôi được đài truyền hình NDN (Nhật Bản) cùng Bộ ngoại giao chọn là thanh niên điển hình của Châu Á, khi đó người được chọn cùng tôi còn có Hoa Hậu Ngô Mỹ Uyên. Và ngày hôm nay họ quay trở lại làm phóng sự phần 2 với nội dung “Thanh niên điển hình Châu Á ngày ấy, bây giờ ở đâu?” Chương trình sẽ được đài truyền hình NHK phát sóng toàn bộ khu vực Châu Á và trên thế giới.

 

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện, chúc anh luôn thành công với nghề!

 

Tâm sự người đạo diễn
  • Hơn 20 năm lăn lộn với nghề nhưng Hoàng Ngọc Sự vẫn ở nhà thuê. Nếu có một khoản tiền lớn anh sẽ mua đất xây nhà và tiếp tục với hoạt động nghệ thuật.
  • Anh rất tâm đắc câu “Giàu vì bạn, sang vì vợ”. Cuộc đời anh may mắn có những người bạn tốt và nhờ họ mà anh có những mối quan hệ làm ăn, những show diễn lớn.
  • Quan niệm của anh về danh hiệu của người đẹp, nghệ sĩ: Danh hiệu chỉ nên coi là một kỷ niệm đẹp, một lần thử sức và nên cảnh giác với những cám dỗ.
  • Với anh, người thành công là người giàu trí tuệ nhưng anh đã khiêm tốn không nhận mình là người thành công.
  • Hoàng Ngọc Sự thường xuyên đi chùa. Lời cầu nguyện thường xuyên của anh là cầu có được nhiều bạn tốt, những học trò của anh có đất dụng võ.

 

 

 

Top
Top