Nhiều vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh: Nạn nhân chết do thiếu lối thoát

Trần Cường
Trần Cường
17/06/2024 14:09 GMT+7

Bày đồ đạc, chứa hàng hóa nên khi xảy ra cháy, những lối thoát bị lửa bịt kín là một trong những nguyên nhân khiến các nạn nhân mắc kẹt và tử vong vì không có đường thoát.

Nạn nhân không có lối thoát

Tối 16.6, TP.Hà Nội lại xảy ra hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng về người. 4 bà cháu bị mắc kẹt bên trong và tử vong.

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện nước tại số 207 phố Định Công Hạ (P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Tầng 1 là nơi kinh doanh; tầng 2 và tầng 3 là kho chứa hàng hóa; tầng 4 và tầng 5 là phòng ngủ của gia đình; tầng 6 là bếp và phòng khách; tầng tum là phòng thờ và sân phơi.

Nhiều vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh: Nạn nhân chết do thiếu lối thoát- Ảnh 1.

Lửa đỏ rực trong căn nhà số 207 Định Công Hạ

Đ.H

Khoảng hơn 18 giờ ngày 16.6, lửa cháy từ tầng 4 của ngôi nhà. Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã huy động 12 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu người. Khoảng 2 tiếng sau, đám cháy được dập tắt. Công an xác định có 4 người tử vong.

Nhiều nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra cháy họ thấy có người vẫy tay kêu cứu trên tầng 5, song do lửa bùng rất lớn không ai có thể tiếp cận được khu vực này.

Nhiều vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh: Nạn nhân chết do thiếu lối thoát- Ảnh 2.

Tầng 1 ngôi nhà bày rất nhiều hàng hóa kinh doanh

Đ.H

Trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ, một chiến sĩ Đội PCCC và CNCH Công an Q.Thanh Xuân (TP.Hà Nội) cho biết, phần lớn các tầng của ngôi nhà đều không có lối thoát nạn. Thêm vào đó, các tầng nhà chứa rất nhiều hàng hóa nên lối di chuyển rất nhỏ hẹp. Điều này khiến các nạn nhân bị mắc kẹt, không có lối thoát.

Nhiều vụ cháy thương tâm đã xảy ra

Đây không phải là vụ cháy đầu tiên ở các công trình dạng nhà ở kết hợp kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng về người.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 24.5, xảy ra vụ cháy tại số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính (P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Đây là nhà ở kết hợp cho thuê trọ và kinh doanh sửa chữa xe đạp, xe máy điện.

Công an xác định vụ cháy xảy ra do chập điện xe đạp điện ở khu vực kinh doanh xe điện tại tầng 1, vốn để ngổn ngang đồ đạc, xe điện… đây cũng là lối ra vào nhà duy nhất. Vụ cháy khiến 14 người chết, 6 người khác bị thương.

Nhiều vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh: Nạn nhân chết do thiếu lối thoát- Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh bỉm sữa khiến 4 người trong gia đình tử vong

TRẦN CƯỜNG

Nhiều người cũng chưa quên vụ cháy ở số 311 Tôn Đức Thắng (P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) xảy ra rạng sáng 4.4.2021, cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, trong đó có một nạn nhân đang mang thai.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60 m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2 m, nhà chỉ có một lối ra vào là cửa chính. Ngôi nhà này cũng được gia đình sử dụng để kinh doanh đồ cho trẻ em. Các mặt hàng được xếp trên kệ tủ ở tầng 1. Tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng và sinh hoạt của gia đình.

Sau khi xảy ra sự cố chập điện, lửa bốc lên ngùn ngụt chặn lối thoát duy nhất và khiến 4 người mắc kẹt, tử vong.

Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Theo lực lượng PCCC, những năm gần đây, loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh rất phổ biến ở nước ta, phần lớn mang tính tự phát, chủ nhà dùng một phần diện tích nhà ở để kinh doanh, chứa nhiều hàng hóa, có nguy cơ gây cháy cao.

Đáng nói ở loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh kiểu nhỏ lẻ tự phát nên phần lớn ý thức trong việc chấp hành về quy định an toàn PCCC của chủ cơ sở kinh doanh còn rất nhiều hạn chế.

Để đảm bảo an toàn PCCC ở loại hình này, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo mỗi hộ gia đình cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho các thành viên, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ khi có cháy xảy ra. Dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, sân thượng…

Cạnh đó, các cơ sở tuyệt đối không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà có tầng. Trường hợp bố trí lồng, lưới sắt phải có cửa thoát hiểm, chìa khóa phải để ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và các thành viên trong gia đình đều biết. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây và các dụng cụ phá dỡ thông thường để thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.