• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Phong cách

Tommy Hilfiger công khai ủng hộ bà Melania Trump

23/11/2016 09:14 GMT+7

Dường như không giống những người ủng hộ lời kêu gọi “tẩy chay” Đệ nhất Phu nhân tương lai – Melania Trump - của nhà thiết kế Sophie Theallet, tối qua, Tommy Hilfiger, khi được hỏi có đồng tình với việc làm này hay không, ông đã khiến mọi người ngạc nhiên khi đáp rằng mình vẫn ủng hộ và sẽ thiết kế trang phục cho bà Melania nếu được bà đề nghị.

(Lược dịch từ allure.com)

 

1149121-tommy-hilfiger 563047ff59e71

 

 “Tôi thấy Melania là một phụ nữ xinh đẹp và tôi nghĩ bất cứ nhà thiết kế nào cũng nên tự hào nếu được thiết kế cho bà ấy.” – Nhà thiết kế phát biểu với tờ WWD. “Ivanka (con gái của ông Donald Trump) là người vừa thông minh vừa xinh đẹp, dù cô không có bất cứ nhà thiết kế hay tạo hình riêng nào. Tôi nghĩ người ta không nên mang chính trị vào vấn đề này. Mọi người đã từng rất hãnh diện khi Phu nhân Michelle Obama chọn thiết kế của mình mà.”

 

melania-trump-tommy-hilfiger-donald-trump

Phu nhân Melania Trump

 

ivanka-trump-1478691125825

Cô Ivanka Trump

 

Trước đây, Ivanka Trump đã từng xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo quần Jeans của thương hiệu Tommy Hilfiger vào năm 2006 và 2007. Lúc ấy, nhà thiết kế này cũng đã không tiếc lời khen ngợi ái nữ nhà Trump là một cô gái “giống như búp bê, vô cùng ngọt ngào và đáng yêu.”

 

d53c6ed14cb98022c6db0179744f8691

Bộ ảnh quảng cáo quần Jeans của thương hiệu Tommy Hilfiger có mặt của Ivanka Trump

 

Tuyên bố của Tommy Hilfiger đi ngược lại với bức tâm thư nhà thiết kế Sophia Theallet kêu gọi cộng đồng thời trang “không thiết kế hay có liên quan gì đến Đệ nhất Phu nhân tương lai.” Theallet nói rằng bà rất “vinh dự” khi được làm việc với bà Michelle Obama nhưng “những lời tuyên bố mang tính phân biệt chủng tộc, giới tính và bài ngoại của chồng bà Melania Trump trong chiến dịch tranh cử vừa qua không phù hợp với những giá trị sống” mà bà luôn tâm niệm.

 

Sophie Portrait William Mooney

Chân dung nhà thiết kế Sophia Theallet 

 

Tommy Hilfiger là tên tuổi thiết kế lớn đầu tiên công khai ủng hộ bà Melania Trump. Những tranh cãi gay gắt trong suốt đợt tranh cử Tổng thống 2016 vừa qua đã khiến mối quan hệ giữa giới thời trang và Nhà Trắng thay đổi. Những cái tên đình đám như Tory Burch, Marc Jacobs và Prabal Gurung đều có các thiết kế ủng hộ Chiến dịch trang cử 2016 của bà Hillary Clinton, họ cũng là những người thường làm việc cùng Phu nhân Michelle Obama.

 

ht hillary clinton ralph lauren jc 140617 16x9 992

Hillary Clinton và nhà thiết kế đồng hành cùng bà trong suốt chiến dịch tranh cử - Ralph Lauren

 

Ngược lại, tờ The New York Times chỉ ra rằng, những bộ trang phục của bà Melania Trump thường được mua ở cửa hàng thay vì làm việc trực tiếp với các nhà thiết kế. Trong khi đó, đối thủ của ông Donald Trump – bà Hillary Clinton – lại đồng hành cùng Ralph Lauren và được ông thiết kế riêng một số bộ trang phục cho chiến dịch tranh cử.

Bạn có thể không đồng tình nhưng đối với một số nhà thiết kế, được làm việc cùng Đệ nhất Phu nhân tương lai sẽ là một cơ hội để xây dựng bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp – nhất là đối với những người có tài năng nhưng thiếu cơ hội để chứng tỏ và tỏa sáng.

Lấy Marcus Wainwright, CEO của thương hiệu thời trang Rag& Bone, làm ví dụ. Ông đã nói với tờ The New York Times rằng: “Việc từ chối thiết kế cho Phu nhân Melania Trump đã biến các bạn thành những kẻ đạo đức giả. Nếu chúng ta nói mình mong muốn vực dậy nền kinh tế và khiến nước Mỹ giàu mạnh trở lại thì hãy đưa điều đó lên trên quan điểm chính trị riêng của mỗi người.”

 

 

 

Top
Top