TP.HCM: Q.7 hỗ trợ nhiều chính sách chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thúy Liễu
Thúy Liễu
25/06/2024 14:01 GMT+7

Ngày 25.6, UBND Q.7 tổ chức hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số Q.7 lần 3 năm 2024.

Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM và 73 đại biểu dân tộc thiểu số tại Q.7.

Q.7 là một trong năm quận mới thành lập năm 1997 của TP.HCM với tổng diện tích 35,69 km2, khu vực hành chính được chia làm 10 phường với 212 khu phố. Hiện nay, Q.7 có 104.030 hộ với 351.850 nhân khẩu, có 29 thành phần dân tộc đa số là người Kinh chiếm 98,78% dân số toàn quận.

Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số với 28 thành phần dân tộc đang sinh sống trên địa bàn quận với tổng số hộ 1.657 hộ và 4.358 người, chiếm tỷ lệ 1,22% dân số toàn quận: dân tộc Hoa có 3.019 người, dân tộc Chăm có 204 người, dân tộc Khmer có 686 người và các dân tộc khác như Tày, Mường, Nùng, Ê đê, Thái, Cơ Ho, Sán Dìu, Dao, Gia Rai, Ba na, Hrê, Chơ Ro, Thổ… với 215 hộ có 449 người.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Q.7 không sống tập trung mà sống rải rác ở 10 phường, tập trung đông nhất là P.Tân Hưng có 726 người; P.Tân Kiểng, P.Tân Quy có ít người dân tộc thiểu số sinh sống với 312 người.

Trong 5 năm qua, Q.7 đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền với hơn 200 lượt người dân tộc thiểu số tham dự, trợ giúp pháp lý cho hơn 70 người dân tộc thiểu số, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào.

TP.HCM: Q.7 hỗ trợ nhiều chính sách chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM (bên phải) trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" của Ủy ban Dân tộc cho ông Phạm Thanh Hùng, công chức văn hóa - xã hội P.Tân Thuận Tây, Q.7

THÚY LIỄU

Kết quả cho thấy hầu hết đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận đều hưởng ứng tích cực các phong trào của địa phương, thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội, đồng thời luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại chính sách dân tộc.

Bên cạnh đó, Q.7 cũng kết nối, giới thiệu việc làm cho 1.446 người lao động thuộc thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật,… trong đó có 12 người dân tộc thiểu số có việc làm ổn định tạo thu nhập cho gia đình vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ học nghề cho 2 người dân tộc thiểu số.

Q.7 đã thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo trong Chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025, như: xét hỗ trợ vay vốn cho 9 hộ với tổng số tiền 613 triệu đồng; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 325 người với số tiền 352 triệu đồng; hỗ trợ giá nước sinh hoạt, hỗ trợ tiền điện cho 55 hộ nghèo với số tiền hơn 99 triệu đồng; hỗ trợ chính sách đặc thù của thành phố cho 4 trường hợp thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn với số tiền 48 triệu đồng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM đánh giá, trong 5 năm qua, đặc biệt là trong và sau đại dịch Covid-19, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng lãnh đạo các cấp của Q.7 đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, có nhiều giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

"Tôi thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029 của Q.7. Với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng bào các dân tộc thiểu số Q.7 sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Hồi kết luận.

Tại hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại Q.7 được khen thưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.