Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bị deepfake làm giả

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/06/2024 22:38 GMT+7

Một đoạn video làm giả hình ảnh và tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller được lan truyền một ngày sau thông tin Mỹ cho Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công đất Nga.

Đoạn video được làm giả dài 49 giây cho thấy ông Miller đã phát biểu rằng thành phố Belgorod của Nga "về cơ bản không còn dân thường", do đó là mục tiêu tấn công hợp pháp của Ukraine. Video cũng cắt ghép cảnh ông Miller giống như đã trả lời phóng viên rằng "các nước khác đã cho phép sử dụng vũ khí tấn công sâu vào lãnh thổ Nga".

The New York Times ngày 31.5 đưa tin tuyên bố của đoạn video trên là hoàn toàn sai sự thật và đây là video sử dụng công nghệ deepfake để làm giả quan chức ngoại giao Mỹ. Dù thực tế Belgorod là mục tiêu thường bị Ukraine tấn công, 340.000 cư dân ở đây chưa được sơ tán và các lớp học được diễn ra trực tuyến.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bị deepfake làm giả- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong buổi họp báo ngày 29.5

REUTERS

Thành phố Belgorod cách biên giới vùng Kharkiv (Ukraine) khoảng 40 km. Vào ngày 31.5, giới chức Mỹ đã xác nhận Washington cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga ở gần Kharkiv.

Ông Matthew Miller đã lên án đoạn video trên, cho rằng đây là hành động của các nhân tố tại Nga. Các quan chức Mỹ cho biết họ không nắm thông tin về nguồn gốc của đoạn video dùng công nghệ deepfake, song coi đây là mối lo ngại về rủi ro tin giả thao túng dư luận về cuộc chiến tại Ukraine và diễn ngôn chính trị của Mỹ.

Tổng thống Biden 'âm thầm' bật đèn xanh để Ukraine dùng vũ khí Mỹ đánh đất Nga

Đoạn video giả của ông Miller đã được ông Valery Fadeyev - Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Nga (HRC), cơ quan cố vấn cho tổng thống Nga - viện dẫn để chỉ trích Washington. Viết trên kênh Telegram của HRC, ông Fadeyev phản bác rằng khoảng 175 thường dân thiệt mạng và 800 người bị thương tại Belgorod kể từ khi chiến sự bùng phát vào năm 2022.

Hãng TASS đưa tin ông Fadeyev sau đó thừa nhận tuyên bố của quan chức Mỹ được lấy từ video giả mạo, nhưng cho rằng "tuyên bố đó không quá khác biệt với lập trường và hành động thực tế của Bộ Ngoại giao Mỹ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.