Cần một phong cách riêng
Với các chuyên gia về thời trang, bao giờ cũng có những yêu cầu cơ bản như: cần có một vẻ ngoài lịch sự, dễ gây cảm tình, dễ làm người khác tin tưởng là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn nhận thấy mình chưa hẳn đạt được những tiêu chuẩn đó, hãy tìm cách cải thiện phong cách thời trang của chính mình. Bạn hãy là chính mình, hãy lựa chọn trang phục theo sở thích, tính cách dưới mắt nhìn thẩm mỹ của mình. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng bạn không đi theo khuynh hướng chung về kiểu dáng cũng như màu sắc của thế giới thời trang. Với Nhật Uyên (nhân viên quảng cáo): "Hãy mặc những gì tạo cho bạn cảm giác thoải mái và tiện dụng. Việc tạo lập một phong cách thời trang cho riêng mình là một niềm vui và bạn sẽ thấy mình đẹp hơn khi khám phá ra rằng có những kiểu dáng thực sự thích hợp...". Thế nhưng, theo ý kiến của các nhà thiết kế thì bạn có thể lựa chọn trang phục phù hợp với độ tuổi, phong cách và cá tính của mình. Siêu mẫu người Australia Elle Macpherson vừa nhận được giải thưởng "Biểu tượng thời trang" của tạp chí thời trang uy tín bậc nhất thế giới Elle trao tặng đã bộc bạch về sở thích thời trang của mình: "Tôi chỉ chọn những trang phục tiện lợi và hợp với cá tính của mình. Điều quan trọng không phải là bạn mặc những gì, mà là mặc như thế nào. Với trang phục đã chọn, bạn phải thật tự tin".
Các nhà thiết kế Việt Nam: Đi theo khuynh hướng nào?
|
|
Các bạn trẻ chọn gì ?
|
|
Nhiều bạn trẻ bật mí rằng họ thường chọn khuynh hướng ăn mặc theo phim ảnh, trên báo chí, tạp chí thời trang... vì ở đó hình ảnh được giới thiệu rõ ràng để cho họ nhận biết được cách phối màu, chọn kiểu mẫu. Cũng chính vì thế, cách đây vài năm khi khuynh hướng phim Hàn Quốc đổ dồn về Việt Nam đã xuất hiện một bộ phận giới trẻ ăn mặc theo mốt... Hàn Quốc. Thế nhưng, một hai năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã biết chọn cho mình những bộ trang phục rất hợp thời bằng cách nhìn riêng của mình chứ không giống như những hình ảnh trên phim trước đây. Bạn Thanh Vy khẳng định: "Tôi đã từng bị ảnh hưởng phim Hàn, giờ đây đã đến tuổi trưởng thành tôi nhận thấy thời trang sẽ thể hiện tính cách và con người mình nên tôi thường quan tâm theo dõi khuynh hướng về kiểu dáng, màu sắc mà cả thế giới đang chuộng để chọn cho mình những bộ cánh phù hợp hơn với cá tính và vóc dáng của mình". Từ những mong muốn đó, các nhà sản xuất thời trang Việt Nam đã nghiên cứu thị trường, chọn kiểu dáng, màu sắc phù hợp với từng mùa để phần nào đáp ứng nhu cầu muốn diện một bộ trang phục rất hợp thời trang của đa phần bạn trẻ hiện nay.
|
Nhận xét của các nhà xã hội - tâm lý học
Tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh: "Thời trang có nhiều vị trí: ở trường học, đường phố, vũ trường... Thời trang là cần thiết nhưng thiết nghĩ cũng đừng nên phụ thuộc vào nó. Giới trẻ bị thời trang chi phối vì họ không có bản lĩnh vững chắc. Nếu các bạn sống có lý tưởng, chăm lo học hành và tích cực làm việc thì đầu óc sẽ bị không trống rỗng để có thời gian nghĩ đến việc chạy đua theo thời trang. Theo tôi, việc quá chú trọng đến thời trang không hề chứng tỏ mình là người "sành điệu" mà ngẫm về mặt nào đó thì nó chỉ tỏ rõ sự quê mùa. Xuống phố tôi giật mình vì chiếc áo hai dây của các cô gái. Không phải chiếc áo nào cũng hợp với thân người của các cô, hai cái dây áo tuột lên tuột xuống không làm người con gái đẹp hơn mà chỉ thấy các cô thật "dễ dàng", thậm chí là rất lôi thôi. Từ "mốt" phải được đặt đúng chỗ. Các bạn xem, ở những đất nước phát triển như Nhật Bản, Singapore... con người ở đấy ăn mặc rất giản dị". PGS-TS tâm lý học Bùi Ngọc Oánh: "Hiện nay thời trang nước ta đang trong thời kỳ phát triển đa dạng và đang dần tiếp cận với thế giới. Phát triển thời trang phải kết hợp đầy đủ ba yếu tố: thẩm mỹ, hiện đại và truyền thống. Và thời trang không đơn giản chỉ là chuyện ăn mặc mà còn phải biểu hiện tính trí tuệ và văn hóa. Tôi thấy có một bộ phận giới trẻ không nhỏ của chúng ta chưa nhận thức đầy đủ về thời trang, tính trí tuệ và văn hóa còn hơi thấp. Họ thể hiện sự hiện đại và tiếp thu, hòa nhập thời trang bên ngoài qua cách ăn mặc chưa phù hợp với tâm lý của người Việt Nam. Do đó, tôi nghĩ cần thiết phải có những hoạt động phổ cập kiến thức thời trang cho giới trẻ". Minh Hoa (ghi) Nghệ sĩ nói về thời trang Thiên Anh (ghi) Các nhà thiết kế nghĩ gì về thời trang Việt Nam?
Dạ Ly (ghi) |
Trâm Anh


Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: "Để hiểu, hợp "gu" nhau trong ý tưởng không phải dễ, nên lâu nay Hà chỉ làm việc với nhà thiết kế Công Trí.
Ca sĩ Đức Tuấn (từng được bình chọn là ca sĩ ăn mặc lịch sự nhất): "Ngoài những bộ mua sẵn, tôi vẫn thường mặc những bộ vest do M.D.K thiết kế, và năm nay, sẽ có thêm một chút cách điệu... Khán giả sẽ thấy một hình ảnh... lạ hơn của tôi, không hẳn chỉ là trang phục. Tôi có cảm giác như bây giờ, giới trẻ thích mặc những trang phục được thiết kế đơn giản, nhưng không quá bình thường, ví như áo thun có những họa tiết, hay áo sơ mi được thêu hoặc vẽ những hoa văn mềm mại... Còn về tình hình thời trang nói chung, dường như các nhà thiết kế nước ta cứ "xoáy" vào chiếc áo dài để sáng tạo. Đồng ý rằng đã có những bộ sưu tập đoạt giải và được ngợi ca, nhưng có lẽ vì cứ dựa vào cái nền đó, nên thời trang nước ta vẫn còn thiếu thiếu - còn bị bó hẹp...".
Người mẫu Xuân Lan: "Tôi thích mặc những mẫu thiết kế của Công Trí, Diệu Anh (khi trình diễn) và Đức Duy (trang phục thường ngày, lễ tiệc). Đồ hiệu của nước ngoài đặc sắc và lạ - đẹp thật, nhưng mắc quá. Nếu khéo chọn những kiểu thích hợp và chọn được nhà thiết kế vừa ý, thì sao phải mua những bộ trang phục ngoại cho tốn kém. Gần đây, tôi lại thích mặc áo sơ mi - quần tây, và dường như kiểu trang phục này đang được ưa chuộng trở lại. Có vẻ hơi "cứng", nhưng nếu chọn chất liệu, và những mẫu thiết kế sao cho nữ tính, mềm mại thì khi mặc vào, sơ mi cũng vẫn quyến rũ! Riêng về xu hướng chung, gần đây, có vẻ như thời trang trong nước bị bão hòa. Những nhà thiết kế trẻ vẫn chưa thể bật lên được, chưa có những đột phá. Bởi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy những bộ sưu tập na ná nhau, lạ nhưng không mới, cũng chẳng ấn tượng".
Ca sĩ Mỹ Linh: "Tùy chương trình biểu diễn mà tôi chọn những trang phục - nhà thiêæt kêæ phù hợp. Nếu là áo dài, tôi chọn Sĩ Hoàng (dù mới làm việc với anh nhưng tôi thấy rất vừa ý); là váy hay vest, tôi thích dùng của PCPG, nó vừa hợp với tôi và cũng không quá đắt tiền. Bình thường, tôi vẫn thích mặc trang phục giản dị, nhưng tinh tế. Tôi cũng không theo dõi hay nắm bắt xu hướng thời trang lắm, dù vậy vẫn thấy được cái hạn chế của thời trang nước mình. Các nhà thiết kế dường như cố tạo nên những mẫu thật lạ, đúng hơn là... quái đản, xa rời thực tế quá. Điều đó khiến cho thời trang biểu diễn của mình chỉ thuần túy sử dụng trên sân khấu".
Nhà thiết kế Kiều Việt Liên (ảnh, trái): “Nếu nói chính xác 3 chữ "thời trang Việt" thì hiện nay chúng ta chưa hẳn có... thời trang Việt. Trước đây, khi thời trang nước ta vừa mới bắt đầu thì các nhà thiết kế phần lớn chỉ thể hiện phong cách của mình bằng thời trang trình diễn. Mà đã là thời trang trình diễn thì tất cả các nhà thiết kế đều thể hiện chính mình lên đó nên chúng vẫn bị xem là xa rời thực tế. Nhưng xét về góc độ nào đó thì chúng vẫn có ưu điểm vì thể hiện chính những gì nhà thiết kế muốn. Ngày nay, thời trang Việt hình như đi vào xu hướng kinh doanh là chính nên nghiêng về tính đời thường để dễ bán. Điều này vô hình chung các mẫu thiết kế cũng không mang tính thuần Việt. Tuy nhiên, nếu nhấn mạnh thời trang Việt thì xoay qua xoay lại chúng ta cũng chỉ có áo dài, áo bà ba thì cũng rất khó để các nhà thiết kế hướng đến. Tôi không hiểu vì lý do gì mà ngày nay thời trang Việt, hay nói đúng hơn là áo dài (kể cả cách điệu) Việt ngày càng ít được giới trẻ quan tâm. Hoặc giả họ có mặc trên người thì cũng không tỏ ra mặn mà (ví dụ như đi qua các trường phổ thông thấy các nữ sinh đôi khi... đối xử quá tệ với áo dài). Do đó, để hiểu đúng nghĩa thời trang Việt bây giờ cũng cần có thêm thời gian”.
Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí: “Xét về ưu điểm, từ khi nước ta bắt đầu mở cửa cho đến nay, làn sóng thời trang thế giới đã du nhập vào Việt Nam và tạo nên một thị trường thật sự sôi động. Hiện nay, những mặt hàng thời trang nổi tiếng thế giới hầu như đã xuất hiện trên thị trường. Sự có mặt của chúng ít nhiều làm thay đổi cách nhìn về thời trang của người dân. Chúng ta từng du nhập các nguồn hàng từ Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan... đã tạo nên một làn sóng ăn mặc khá đa dạng trong giới trẻ. Đó là phần ưu điểm mà thị trường thời trang nước nhà mang lại. Bên cạnh đó, cũng cần phải nói thêm rằng nhận thức về thời trang trong nước hiện vẫn còn hạn hẹp trong một tầng lớp nhất định nào đó. Quan niệm về "rẻ - đẹp - xài bền" vẫn còn hiện hữu khá nhiều trong tư tưởng mỗi người. Có lẽ vì điều này mà có người chỉ biết lựa chọn những trang phục sao cho tiện lợi, nếu chọn một bộ cánh đẹp quá hay thời trang quá thì sợ bị... thiên hạ dị nghị. Chưa kể một số người còn rất ngại ngần khi tiếp xúc với thời trang thế giới. Ngoài ra, khí hậu và môi trường nước ta cũng là một phần nguyên nhân làm cho người dân bối rối khi lựa chọn thời trang mình yêu thích”.
Nhà thiết kế Thuận Việt: “Xét về ý tưởng, mẫu mã thì hiện nay thời trang nước ta rất đa dạng, phong phú làm không ít bạn bè thế giới ngưỡng mộ. Tuy nhiên, xét về chất liệu chúng ta vẫn còn quá yếu. Một số mẫu mã do sử dụng chất liệu kém nên dẫn đến nhìn chúng quá bình thường, nhưng cũng kiểu dáng đó, nếu nhà thiết kế sử dụng chất liệu đẹp hơn thì chúng sẽ sang trọng hơn rất nhiều. Tôi muốn nhấn mạnh rằng dù kiểu dáng đơn giản nhưng nếu nhà thiết kế chú trọng đến chất liệu thì sẽ rất đẹp và dễ thu hút khách hàng. Ngoài ra, chúng ta còn một điểm yếu là chưa thể hiện phong cách riêng của từng nhà thiết kế nên khi nhìn vào các kiểu dáng thì không thể biết chúng của ai. Tôi từng đến các nước châu Á và có tham quan một số khu vực dành riêng cho nhà thiết kế. Nói thật là nhìn vào rất đẹp và cũng rất dễ nhận ra phong cách của từng người. Ngay cả việc chọn chất liệu họ cũng rất kỹ lưỡng và không khi nào để bị trùng nhau”.
Bình luận (0)