Thơm có mùi dừa

05/12/2012 12:21 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu Úc đã vô tình tạo ra một giống thơm mới có mùi dừa, theo tin tức AFP đăng tải ngày 5.12.

(TNO) Các nhà nghiên cứu Úc đã vô tình tạo ra một giống thơm (khóm) mới có mùi dừa, theo tin tức AFP đăng tải ngày 5.12.

Sở Nông nghiệp bang Queensland xác nhận, các nhà khoa học đang đi vào giai đoạn hoàn thiện giống thơm mới này, vốn được đặt tên là thơm AusFestival.

“Các lần ăn thử cho thấy thơm AusFestival có mùi dừa độc đáo, khác hẳn so với bất kỳ loại thơm nào tại Úc. Nó ngọt, ít axit và mọng nước”, một người trồng thử nghiệm loại thơm mới cho biết.

Ông Garth Senewski, một trong những nhà nghiên cứu phát triển giống thơm AusFestival, thú nhận nhóm nghiên cứu đã vô tình tạo ra loại thơm này.

“Khi chúng tôi tiến hành lai tạo giống thơm mới, chúng tôi hoàn toàn không cố tạo ra loại thơm có mùi dừa hay bất kỳ mùi đặc biệt nào. Chúng tôi chỉ muốn phát triển một giống thơm ngon ngọt và ít axit mà thôi”, ông Senewski nói với AFP.

Hoàng Uy

 >> Trái cây + rau củ = hạnh phúc?
>> Nghệ An cần khai thác tốt hơn tiềm năng nông nghiệp
>> Nông nghiệp xuất siêu trên 9,6 tỉ USD
>> Triển lãm sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.