Thông điệp đầu năm

Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Ngọc Toàn
30/01/2023 06:09 GMT+7

Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chào xuân mới Quý Mão 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người VN ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư cũng gửi lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đến bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới.

Trong thông điệp đầu năm mới, người đứng đầu Đảng ta đã nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn trong năm qua. Bước sang năm mới, Tổng Bí thư mong rằng với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình ổn định, góp phần xây dựng đất nước VN thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển cường thịnh, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, ngày 27.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gửi đi thông điệp đến các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc bằng Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp tết, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; các bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh 24/24 giờ hằng ngày; cán bộ, người lao động trực, làm việc trong dịp tết...

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ trong dịp tết, tình hình vi phạm an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp; còn xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông, vận chuyển hành khách sai quy định; sức mua hàng hóa tăng thấp; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch còn chưa tốt; chưa xử lý hiệu quả việc các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để có các hoạt động chống phá, đưa tin thất thiệt, vu khống, gây hoang mang trong một bộ phận người dân...

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, phức tạp, nước ta lại đối diện với nhiều thách thức mới, vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, ngay sau kỳ nghỉ tết phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới.

Đối với công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên trong năm mới, ngay trong ngày ra quân đầu năm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, vì vậy toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần phát huy tinh thần thắng lợi trong năm 2022 để bước vào năm mới bằng việc xác lập các hoạt động ý nghĩa, phù hợp với những nhiệm vụ đại hội đã đề ra. “Năm 2023 là năm chuyển đổi số, cần phát huy tính sáng tạo thực hiện chuyển đổi số trong tuổi trẻ cả nước nhằm đạt được những kỳ vọng đưa ra trong chủ đề công tác năm”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Trong suốt thời gian nghỉ tết, trên các nền tảng số Thanh Niên vẫn liên tục đăng tải nhiều bài viết, cập nhật tin tức khắp mọi miền đất nước và thế giới cũng như duy trì sự tương tác với bạn đọc qua các kênh mạng xã hội. Hôm nay, báo in Thanh Niên trở lại sau thời gian tạm nghỉ, sẽ cùng với các kênh số hóa tiếp tục đồng hành với bạn đọc yêu quý trong năm 2023. Mong rằng, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp những thông tin bổ ích, mà Thanh Niên sẽ còn giúp lan tỏa tinh thần Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy, góp phần nhỏ bé tạo dựng một xã hội phồn vinh, hạnh phúc và văn minh như chính những điều chúng tôi hằng tin tưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.