Thông xe cầu Him Lam

23/12/2012 03:15 GMT+7

Sáng 22.12, Công ty CP Him Lam tổ chức khánh thành và thông xe cầu Him Lam bắc qua sông Ông Lớn trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7) nối với đường Dương Bá Trạc, Q.8, H.Bình Chánh, TP.HCM.

* Khai trương nhà mẫu Him Lam Riverside

Đây là công trình hạ tầng nằm ngoài ranh dự án Khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng được chủ đầu tư đóng góp với nhà nước khi thực hiện dự án nhà ở. Cầu Him Lam có tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng, dài 514 m, rộng 20 m, tuổi thọ thiết kế 100 năm, cho phép các loại xe có tải trọng đến 30 tấn lưu thông.


Khánh thành cầu Him Lam 

Theo Sở GTVT TP.HCM, lâu nay lưu thông từ khu Nam vào trung tâm TP phụ thuộc vào cầu Kênh Tẻ, Tân Thuận, dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông tại các trục đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Khánh Hội… Việc mở rộng đường Nguyễn Thị Thập sang khu Trung Sơn thông qua cầu Him Lam là giải pháp giảm tải giao thông tại 1 trong 4 cửa ngõ của TP. Cầu Him Lam rất thuận lợi cho hướng di chuyển từ Q.7 hướng về Q.1, Q.5, Q.10 qua cầu Nguyễn Văn Cừ, và ngược lại từ các quận trung tâm, Q.8, H.Bình Chánh về Q.7 và khu Đông như Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức.

* Dịp này, Công ty Him Lam khai trương nhà mẫu căn hộ cao cấp Him Lam Riverside tại Khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng, P.Tân Hưng, Q.7. Dự án có tổng diện tích 1,317 ha gồm 3 tòa nhà cao từ 18-25 tầng, 314 căn hộ với 2 tầng hầm đỗ xe, bàn giao nhà vào quý 2/2013. Trong tháng 12, khách hàng mua căn hộ được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với lãi suất 9,9%/năm, mức cho vay 70% giá trị căn hộ.

 Tin, ảnh: Đình Mười - Đình Sơn

>> Vĩnh Long xây cầu vượt qua QL1A
>> Việt kiều giúp xây cầu
>> Xây cầu, phải đi vòng 10 km
>> Khởi công xây cầu dây văng đầu tiên tại Quảng Bình
>> Khởi công xây cầu Chợ Lách và cầu Ván

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.