Thủ đô Canada ban bố tình trạng khẩn cấp vì biểu tình chiếm trung tâm

07/02/2022 09:04 GMT+7

Thị trưởng thủ đô Ottawa của Canada đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với phong trào biểu tình của các tài xế xe tải làm tê liệt thành phố trong nhiều ngày.

Cuộc biểu tình đến nay đã kéo dài 10 ngày với tên gọi "Đoàn xe tự do" bắt đầu nhằm phản đối quy định bắt buộc tiêm vắc xin Covid-19 đối với các tài xế xe tải xuyên biên giới. Sau đó, người biểu tình còn phản đối chính sách y tế công và chính quyền Thủ tướng Justin Trudeau, theo Reuters.

Đoàn xe của người biểu tình làm tắc nghẽn tuyến đường tại Ottawa

Reuters

Cuộc biểu tình làm tê liệt nhiều hoạt động tại thành phố buộc Thị trưởng Jim Watson ngày 6.2 ban bố tình trạng khẩn cấp. "Việc này phản ánh mối nguy hiểm nghiêm trọng và mối đe dọa đối với an toàn và an ninh của cư dân, được đặt ra bởi những cuộc biểu tình tiếp diễn", ông Watson tuyên bố, nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền là điều cần thiết.

Trước đó, ông Watson kêu gọi chính quyền liên bang cùng ngồi lại thảo luận và giải quyết vấn đề mà ông cho rằng đã lan ra khắp cả nước.

'Đoàn xe Tự do' là gì mà gây nghẽn thương mại biên giới Canada-Mỹ-

Ông Watson và Cảnh sát trưởng Peter Sloly cho biết đám đông biểu tình áp đảo so với lực lượng cảnh sát và tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thị trưởng Watson không nêu rõ sẽ áp dụng biện pháp gì nhưng cảnh sát Ottawa từ ngày 6.2 thông báo đang thu thập bằng chứng để truy tố những người vi phạm. Lực lượng chức năng cũng cảnh báo sẽ bắt những người có ý định mang xăng đến tiếp nhiên liệu cho hàng trăm xe tải lớn đang chặn hầu hết tuyến đường trong trung tâm thành phố.

Cuộc biểu tình kéo dài 10 ngày làm tê liệt thành phố

AFP

Trong khi phía người biểu tình nhấn mạnh sẽ không rời đi nếu quy định bắt buộc tiêm vắc xin chưa được bãi bỏ, Bộ trưởng An toàn công cộng Marco Mendicino tuyên bố cứng rắn rằng chính quyền sẽ không nhượng bộ.

"Chúng tôi đưa ý kiến thăm dò về vắc xin và bắt buộc tiêm chủng vào lá phiếu trong cuộc bầu cử năm 2021 và chúng tôi chỉ đang thực hiện lời hứa", ông Mendicino nói.

Vắc xin đã tăng cường, thuốc đã có, Anh mong chung sống bình thường với Covid-19

Thủ tướng Trudeau đã bác bỏ khả năng sử dụng quân đội để giải tán biểu tình. Vì lý do an ninh nên ông và gia đình đã rời khỏi tư dinh vào cuối tuần trước. Đến nay, khoảng 90% tài xế xe tải xuyên biên giới của Canada và gần 79% dân số đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.