Thủ Đức House không đồng ý Cục Thuế TP.HCM cưỡng chế thuế

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/06/2022 14:10 GMT+7

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) vừa công bố thông tin bất thường về quyết định cưỡng thuế của Cục Thuế TP.HCM nhưng công ty không đồng ý.

Cụ thể, Cục Thuế TP.HCM muốn cưỡng chế trích từ tài khoản của TDH số tiền hơn 128 tỉ đồng để thanh toán cho phần lãi chậm nộp liên quan đến vi phạm về thuế của TDH.Tuy nhiên, phía TDH cho rằng quyết định của cơ quan quản lý thuế là không hợp lý.

Cục Thuế TP.HCM muốn cưỡng chế tiền lãi chậm nộp của TDH

ngọc thắng

Công ty này khẳng định không có chủ trương chậm nộp tiền lãi. Tuy nhiên, công ty nhận thấy cách tính của Cục Thuế TP.HCM không khớp với số liệu do công ty tạm tính nên muốn chờ kết luận từ Cơ quan điều tra mới thực hiện phần lãi chậm nộp này. Riêng số tiền gốc, TDH đã nộp đầy đủ, theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước.

Trước đó, vào cuối tháng 4, Cục Thuế TP.HCM đã có văn bản gửi đến TDH liên quan đến việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Lý do TDH vẫn chưa nộp khoản lãi chậm nộp gần 125 tỉ đồng phát sinh từ khoản thuế giá trị gia tăng liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử trước đó.

Vào cuối tháng 5, Hội đồng quản trị TDH ra Nghị quyết thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Đầu tư Huế - Nhà Thủ Đức. Mới đây (ngày 9.6), TDH miễn nhiệm ông Dương Ngọc Hải không còn đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị với lý do cá nhân, thay vào đó là ông Nguyễn Huy Hoàng được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.