Ăn cắp 2.000 đồ lót phụ nữ

25/12/2014 17:29 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông biến thái ở Trung Quốc vừa bị phát hiện đã ăn cắp 2.000 chiếc áo ngực và quần lót của phụ nữ, sau khi trần nhà của ông bị sụp xuống vì sức nặng của đống đồ này.

(TNO) Một người đàn ông biến thái ở Trung Quốc vừa bị phát hiện đã ăn cắp 2.000 chiếc áo ngực và quần lót của phụ nữ, sau khi trần nhà của ông bị sụp xuống vì sức nặng của đống đồ này.

Bộ sưu tập đồ lót ăn cắp của Tang - Ảnh chụp từ YouTube
 
Metro đưa tin, số là người đàn ông tên Tang, khoảng ba mươi mấy tuổi này có một niềm đam mê kỳ lạ với đồ lót phụ nữ nên anh thường lẻn vào nhà hàng xóm trong cùng khu phố ở Yulin, phía đông nam Trung Quốc để trộm đồ, sau đó đem về cất lên trần nhà.

Trong suốt một năm trời thu gom đồ lót phụ nữ đã qua sử dụng, người đàn ông này đã sở hữu một bộ sưu tập đồ lót phụ nữ khổng lồ, cho đến một ngày trần nhà không chịu nổi sức nặng của chúng nên đổ sập xuống.

Vụ "tai nạn" nhanh chóng bị hàng xóm phát hiện và báo với cảnh sát. Sau khi trải toàn bộ số đồ lót ăn cắp ra lề đường để đếm, cảnh sát ghi nhận có cả thảy 2.000 chiếc áo ngực và quần lót với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.