Thu gom hơn 100 tấn rác dạt vào biển Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
09/10/2019 06:00 GMT+7

Lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên cùng cán bộ nhân viên các khu du lịch (khoảng 1.700 người) tiếp tục thu gom 100 tấn rác từ ngoài biển Vũng Tàu trôi dạt vào bờ.

Ngày 8.10, UBND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã huy động lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên cùng cán bộ nhân viên các khu du lịch (khoảng 1.700 người) tiếp tục thu gom rác từ ngoài biển trôi dạt vào bờ với hơn 100 tấn.

2.000 người xắn tay dọn rác 1 giờ, Bãi Sau Vũng Tàu gần như sạch bóng

Công tác thu gom diễn ra từ sáng sớm đến chiều tối nhưng vẫn chưa hết vì rác vẫn theo sóng biển trôi dạt vào bờ. Ban Quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu cho biết khoảng 10 km dọc bãi biển Vũng Tàu có rác. Rác chủ yếu là thân dừa nước, bao ni lông, hộp xốp, đước, thân gỗ mục...

Kinh hoàng với lượng rác khổng lồ dạt vào Bãi Sau biển Vũng Tàu

Hiện tượng rác từ biển trôi dạt vào bờ ở TP.Vũng Tàu thường xuất hiện vào tháng 9 và 10 hằng năm. Tuy nhiên, chưa năm nào rác trôi dạt về nhiều như năm nay.
Thông tin từ UBND TP.Vũng Tàu cho biết ngày 9.10 sẽ có thêm 500 đoàn viên thanh niên do Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh này vận động đến bãi biển Vũng Tàu thu dọn rác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.