Thu hồi đất cấp sai cho một nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy: Thu hồi sổ đỏ nhưng chưa thu hồi đất trên thực địa

Thanh Quân
Thanh Quân
21/03/2022 06:20 GMT+7

Lãnh đạo UBND H.Đắk Song cho biết hiện nay đã thu hồi các sổ đỏ cấp cho ông Sơn; riêng về đất thực địa thì đến nay ông Sơn vẫn canh tác, chưa thu hồi.

Liên quan đến việc cấp đất sai quy định cho ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông (Thanh Niên đã thông tin), trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua 20.3, lãnh đạo UBND H.Đắk Song cho biết hiện nay đã thu hồi các sổ đỏ cấp cho ông Sơn; riêng về đất thực địa thì đến nay ông Sơn vẫn canh tác, chưa thu hồi. UBND H.Đắk Song đang tiếp tục xử lý hậu quả vụ việc theo quy định.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nhiều cán bộ H.Đắk Song sai phạm trong việc cấp đất cho ông Nguyễn Thanh Sơn (hơn 13 ha của Chương trình 135 của Chính phủ) đã bị xử lý kỷ luật. Trong đó có ông Nguyễn Viết Sinh, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Đắk Song, bị khởi tố.

Trong ngày 20.3, PV Thanh Niên liên hệ với ông Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch UBND H.Đắk Song thời kỳ liên quan, để làm rõ hơn vấn đề vì sao H.Đắk Song từng làm trái lệnh tỉnh để cấp đất cho ông Sơn, nhưng ông Thanh từ chối trả lời.

Riêng đối với việc cấp sai 54 ha đất tại xã Quảng Khê, H.Đắk Glong (Đắk Nông) cho ông Nguyễn Thanh Sơn và em trai của ông Sơn vào thời điểm năm 2012, UBND H.Đắk Glong đang hoàn thiện hồ sơ để thu hồi trong quý 2/2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.