Thu hồi dự án nhà máy xi măng tại Quảng Trị

18/02/2014 12:00 GMT+7

Ngày 17.2, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành quyết định số 248/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận do UBND tỉnh này cấp cho Công ty CP đầu tư Roli đầu tư Dự án nhà máy xi măng Roli - Quảng Trị vào năm 2009.

Lý do thu hồi là do dự án chậm tiến độ so với quy định tại giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản chấp thuận về việc giãn tiến độ thực hiện; không có khả năng thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết và không có lý do chính đáng. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP đầu tư Roli chấm dứt toàn bộ các hoạt động đầu tư vào dự án và bàn giao mặt bằng để UBND H.Cam Lộ quản lý. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên đến 1.000 tỉ đồng được khởi công tháng 6.2009, tại xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ, công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.