Thủ khoa khối B00 toàn quốc tiết lộ chỉ đam mê việc học

18/07/2023 14:54 GMT+7

Từ năm lớp 9, Mai Duy Anh Quân đã bắt đầu tiếp cận chương trình học của anh chị lớp 10, tạm gác lại những cuộc vui chơi để thực hiện ước mơ vào được trường đại học mơ ước.

Thủ khoa khối B00 dành 4 năm để ôn luyện - Ảnh 1.

Anh Quân được truyền cảm hứng học tập vì bố mẹ đều là giáo viên có thâm niên hơn 20 năm trong nghề

NVCC

Và "quả ngọt" sau những tháng ngày nỗ lực, cố gắng, Mai Duy Anh Quân, Trường THPT Nông Cống 2, H.Nông Cống, Thanh Hóa, trở thành thủ khoa khối B00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, với tổng số điểm là 29,8.

Anh Quân sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Từ nhỏ, Quân có niềm đam mê lớn với môn toán và là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của huyện, của tỉnh trong cả 3 môn toán, sinh học và hóa học.

Nói về mình, Quân tự nhận là không có gì nổi bật, chỉ biết tập trung vào việc học. “Việc học tập của mình rất tự nhiên, không hề gò ép bản thân, chỉ là muốn học và muốn thi đỗ vào ngôi trường mình mong muốn, không tốn quá nhiều thời gian cho những hoạt động khác. Lên đại học mình nghĩ có thể tham gia và tương tác với nhiều người xung quanh, cũng như tham gia các hoạt động yêu thích nhiều hơn”, Quân nói.

Quân tự nhận là không có gì nổi bật, nhưng từ lớp 6 đến lớp 12, Quân liên tiếp được giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn sinh học, toán và hóa học. Ngoài việc học ở trường, toàn bộ thời gian còn lại, Quân đều tự học. Phương pháp học của Quân là tập trung giải đề, học kiến thức mới từ đề. Mỗi ngày, ngoài sinh hoạt cá nhân, Quân chỉ tập trung vào học.

Thủ khoa khối B00 toàn quốc tiết lộ chỉ đam mê việc học  - Ảnh 2.

Theo Quân, mỗi người có một đam mê riêng và đam mê của Quân là việc học

NVCC

Đối với Quân, học nhiều là chuyện bình thường, mỗi người có một đam mê riêng và Quân đam mê học. Quân đi từ việc nắm chắc kiến thức cơ bản, sau đó học nâng cao và tìm đề để luyện. Mỗi ngày, Quân luyện giải khoảng 2-3 đề cho mỗi môn toán, sinh học, hóa học.

Năm 2018 trở về trước, Quân còn mê bóng đá. Nhưng từ 2019 trở đi, Quân tập trung hoàn toàn vào việc học. Vì bố mẹ là giáo viên dạy chương trình THPT nên ngay từ khi lớp 9, Quân đã được tiếp cận sâu với kiến thức bậc cao hơn. Đến năm lớp 11, Quân đã nắm vững kiến thức THPT của các môn. Năm lớp 12, Quân chỉ dành thời gian để giải đề.

Từ bỏ một số hoạt động giải trí, những lúc căng thẳng, Quân lại dành thời gian vui chơi, chăm sóc và dạy học cho 2 em nhỏ của mình. Điều này giúp Quân vui vẻ hơn và hồi phục lại năng lượng.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Quân cũng bị áp lực tâm lý. Tuy nhiên, khi vào làm bài, Quân dành 100% năng lượng tập trung vào phần thi của mình. Với Quân, kết quả này vượt xa so với mong đợi. "Nhưng chỉ cần tích lũy kiến thức, học hỏi mỗi ngày, ai cũng có thể tạo nên lịch sử cho chính mình", Quân chia sẻ bí quyết học tập nhiều năm qua.

Ông Mai Duy Ngân, bố của Quân, kể: "Góc học tập của Quân cũng đơn giản, ít sách vở nhưng đề thi của Quân thì chất cao. Khi tập giải đề, Quân cũng có thể học thêm kiến thức mới, phản xạ ngày càng nhanh và tự tin vào nền tảng mình đã học được. Ngoài ra, Quân rất nghe lời bố mẹ và luôn tập trung vào mục tiêu của mình".

Sắp tới, Quân mong muốn được theo học tại Trường ĐH Y dược Hà Nội. "Mình có mẹ rất yêu ngành y nên truyền cảm hứng cho mình. Mình cũng rất ngưỡng mộ một giáo sư đã tạo ra phương pháp mới cho nền y tế Việt Nam. Trong tương lai, mình cũng khát khao tạo ra những đóng góp thực sự có giá trị cho nước nhà".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.