Thủ khoa tiếp sức gen Z: Khối C00 nên mang vật dụng gì vào phòng thi?

03/05/2023 09:00 GMT+7

Đối với thí sinh thi khối C00, qua video chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" hôm nay (3.5), Phan Thị Hương, thủ khoa Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chỉ ra chi tiết từng vật dụng cần thiết mà thí sinh cần phải chuẩn bị.

Trong video chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" Phan Thị Hương, cho rằng vật dụng đầu tiên không nên quên đó chính là bút. Có 2 loại bút cần phải có là bút bi và bút chì. Riêng với bút bi, Hương khuyên thí sinh chọn loại bút mực xanh và nên mang tối thiểu là 3 cây.

Thủ khoa Phan Thị Hương: Khối C00, những vật dụng nên mang vào phòng thi?

"Một số bạn bị mồ hôi tay hoặc do cách cầm bút hay lý do nào đó khiến trong quá trình làm bài, đặc biệt là viết văn tự luận, sẽ dễ bị nhòe, điều đó gây mất thẩm mỹ cho bài làm. Việc lựa chọn bút bi sẽ khắc phục được phần nào về khả năng nhòe mực, tắc mực", Hương lý giải.

Đối với bút chì, Hương khuyên nên lựa chọn bút chì 4B, thay vì bút chì thông dụng như 2B hay 5B, 6B… Do bút chì 2B khi tô lên đáp án sẽ khá mờ, nên máy chấm có thể sẽ không nhận được đáp án mà các bạn đã tô ở môn trắc nghiệm. Còn bút chì 5B hay 6B, Hương cho là khá đậm, trong trường hợp muốn xóa đáp án làm lại mà không thể tẩy sạch hết được thì máy vẫn nhận nhầm 2 đáp án cho cùng 1 câu.

Thủ khoa tiếp sức gen Z: 24 giờ trước khi thi, nên làm gì? - Ảnh 1.

Thủ khoa Phan Thị Hương

"Một dụng cụ mình nghĩ các bạn nên mang theo nữa đó là thước. Thước để các bạn kẻ lề trong môn ngữ văn. Các bạn cần chuẩn bị thước và bút chì để kẻ lề dao động từ 1 - 2 cm. Việc kẻ lề sẽ làm cho bài của bạn thoáng hơn, gọn gàng và thẩm mỹ hơn. Bên cạnh đó cũng nên chuẩn bị và mang theo một cục gôm. Ngoài việc để tẩy lề mà mình đã kẻ trước khi làm bài, thì còn để tẩy các đáp án trắc nghiệm của môn lịch sử và địa lý khi cần sửa hay thay đổi đáp án", Hương lưu ý TS.

Theo Hương, những dụng cụ rất cần thiết đối với thí sinh tổ hợp C00 chính là Atlat địa lý Việt Nam và máy tính bỏ túi. 2 vật dụng này để hỗ trợ cho các bạn làm bài thi môn địa lý.

Thí sinh cùng theo dõi video cuối "Thủ khoa tiếp sức gen Z" với chủ đề "Sau khi thi nên làm gì?" trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn, vào 9 giờ sáng mai (4.5).

Ngoài ra, Hương cũng khuyên: "Một vật dụng rất cần thiết nữa chính là đồng hồ đeo tay. Một số điểm thi sẽ không trang bị đồng hồ để các bạn xem giờ, nên việc quản lý và phân chia thời gian làm bài có thể sẽ khó khăn. Chính vì thế, nên tự chuẩn bị và mang theo đồng hồ để phân chia thời gian hợp lý và không bị thiếu thời gian cho các môn thi. Tuy nhiên, các bạn lưu ý không được phép mang vào phòng thi những loại đồng hồ thông minh".

Đơn vị tài trợ: 

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Khối C00 nên mang vật dụng gì vào phòng thi?  - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.