Thủ khoa tiếp sức gen Z: Khối C00 phân bổ thời gian ôn tập thế nào ?

13/04/2023 14:00 GMT+7

Là thủ khoa khối C00 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM 2021, Phan Thị Hương cho biết để có thể phân bổ thời gian hợp lý thì cần xác định được một ngày học trên trường vào khoảng thời gian nào và các bạn ôn thi khoảng bao lâu.

"Một số trường sẽ có cách ôn thi cho các bạn khác nhau, với mình thời điểm đó thì mình ít ôn thi ở trên trường mà thay vào đó ôn ở nhà nhiều hơn, cũng có một số trường thì ngược lại, cho học sinh ôn thi ở trường nhiều hơn ở nhà", Hương chia sẻ.

Thủ khoa Phan Thị Hương: Cách phân bổ thời gian cho tổ hợp khối C00

Cô nàng thủ khoa cũng cặn kẽ hơn về các khoảng thời gian ôn tập của mình: "Thường mình sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để ôn lại bài, luyện 1 - 2 đề nào đấy và mình kết thúc việc học buổi sáng lúc 6 giờ, và 6 giờ 30 mình sẽ bắt đầu lên trường. Buổi tối thì mình không ôn thi vào lúc 17 - 20 giờ. Vì khung giờ này thường sẽ ăn cơm, dành thời gian để giải trí, và hơn nữa khung giờ này sẽ khá ồn ào đối với một số bạn ở thành phố, nên thường mình sẽ ôn thi từ 20 - 0 giờ, nếu hôm nào quá nhiều bài tập thì mình sẽ ôn thêm 30 phút đến 1 tiếng nữa".

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Khối C00 phân bổ thời gian ôn tập thế nào ? - Ảnh 2.

Hương cũng đặc biệt lưu ý: "Việc ôn thi sau 12 giờ đêm đối với mình là rất ít khi xảy ra. Thay vì chúng ta dậy trễ, thì chúng ta đi ngủ sớm hơn và dậy sớm hơn sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Và các bạn cũng biết là chúng ta sẽ bắt đầu môn thi vào lúc 7 - 8 giờ, nên nếu cứ duy trì thói quen thức khuya ôn bài và sáng hôm sau dậy trễ thì đến ngày thi, vào phòng thi rồi nhưng các bạn vẫn cảm thấy buồn ngủ, gây ảnh hưởng chất lượng bài thi".

Thí sinh cùng theo dõi các video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn. Mỗi ngày 2 lượt phát sóng (sáng: 9 giờ; chiều: 14 giờ).

Thường một ngày, Hương sẽ học 2 môn, nếu ngày nào cảm thấy mệt mỏi thì cô chỉ học 1 môn, chứ không nhồi nhét cả 3 môn để học trong một ngày. Vì theo Hương lượng kiến thức khá nhiều, nếu học 3 môn cùng một lúc sẽ quá tải, cũng như sẽ cảm thấy hoang mang, mệt mỏi và khó nhớ kiến thức.

Bên cạnh đó, Hương khuyên: "Mình sẽ thường dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi, vì mình rất chú ý đến sức khỏe. Nếu cách ôn thi của mình không hợp lý sẽ ảnh hưởng sức khỏe và từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bài thi của mình. Một ngày các bạn đừng làm quá nhiều đề, mình từng trải qua thời gian mà một ngày luyện từ 6 - 8 đề cho 3 môn, và thời điểm đó mình bị hoảng loạn về kiến thức, nên tùy theo các môn mà các bạn chỉ nên luyện từ 3 - 4 đề trong một ngày".

Đơn vị tài trợ: 

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Khối C00 phân bổ thời gian ôn tập thế nào ? - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.