Thủ khoa toàn quốc các tổ hợp A00, A01, D01… học ở Trường ĐH Ngoại thương

Quý Hiên
Quý Hiên
26/09/2023 12:16 GMT+7

Trong lễ khai giảng năm học mới, Trường ĐH Ngoại thương đã vinh danh các tân sinh viên có thành tích đầu vào xuất sắc, trong đó có 7 em là thủ khoa toàn quốc các tổ hợp A00, A01, D01, D02, D04, D06.

Sáng nay 26.9, Trường ĐH Ngoại thương tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Dịp này, nhà trường đã vinh danh các tân sinh viên có thành tích đầu vào xuất sắc trong kỳ tuyển sinh 2023 và sinh viên đạt kết quả học tập cao năm học 2022 - 2023.

Những tân sinh viên được vinh danh là thủ khoa toàn quốc các tổ hợp A00, A01, D01, D02, D04, D06 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023; thủ khoa đầu vào của các phương thức tuyển sinh; thủ khoa đầu vào tại trụ sở chính của trường ở Hà Nội.

Thủ khoa toàn quốc các tổ hợp A00, A01, D01… học ở Trường ĐH Ngoại thương - Ảnh 1.

PGS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương (giữa), và các thủ khoa toàn quốc các tổ hợp môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

THANH HÙNG

Trong đó, thủ khoa toàn quốc các tổ hợp môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 gồm các em: Trần Nguyệt Hằng, một trong 3 thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 với tổng điểm 29,35; Vũ Hoàng Lương Huy, thủ khoa tổ hợp A01 với tổng điểm 29,8; Phạm Thị Vân Anh, thủ khoa D01 (29,9 điểm); Lê Nguyễn Lan Nhi, thủ khoa D02 (27,9 điểm); Lê Hoàng Sang, thủ khoa D04 (28,05 điểm); Vũ Trần Trí Đức và Trần Thu Trang, cùng thủ khoa D06 (27,85 điểm). Trong đó các sinh viên Trần Nguyệt Hằng và Vũ Hoàng Lương Huy học ở cơ sở II (TP.HCM).

Thủ khoa đầu vào toàn trường trong kỳ tuyển sinh 2023 gồm các em: Nguyễn Văn Chí Trung (phương thức 1); Lê Nguyễn Quốc Anh (phương thức 2); Trương Thị Cẩm Tú (phương thức 3); Trần Nguyệt Hằng, Vũ Hoàng Lương Huy, Trần Thanh Thanh (phương thức 4); Lê Hồ Ngọc Hân (phương thức 5).

Trong đó, các  sinh viên Hằng và Huy cũng là thủ khoa tổ hợp A00 và A01 toàn quốc. Vân Anh tuy là thủ khoa tổ hợp D01 nhưng không đăng ký phương thức 4 (xét kết quả thi THPT 2023) nên không được xếp vào danh sách này.

Những tân sinh viên là thủ khoa toàn quốc các tổ hợp môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được nhà trường tặng mức học bổng bằng mức học phí sinh viên phải đóng theo chương trình đào tạo mà các em theo học. Còn những tân sinh viên là thủ khoa đầu vào trong kỳ tuyển sinh 2023 được nhà trường tặng học bổng với mức 15 triệu đồng/em.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại diện tân sinh viên, Quốc Anh, thủ khoa phương thức 2 (với điểm xét tuyển sau khi quy đổi là 30/30), chia sẻ việc chọn Trường ĐH Ngoại thương với em là một sự lựa chọn vừa chắc chắn lại vừa táo bạo. Chắc chắn vì môi trường học tập năng động, bạn bè xuất sắc, các thầy cô tận tình, nhiệt huyết sẽ cho em nhiều cơ hội để học hỏi, trưởng thành.

Táo bạo vì đây là một trường đại học danh tiếng, là niềm mơ ước của rất nhiều thí sinh giỏi, nên sẽ có những yêu cầu rất cao. Nếu vào học ở đây, các thí sinh dẫu rất xuất sắc cũng sẽ gặp nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực lớn để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.