Thủ khoa tốt nghiệp THPT 2023 tại Cần Thơ: Mong muốn làm bác sĩ cứu người

19/07/2023 10:35 GMT+7

Chia sẻ niềm vui khi đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.Cần Thơ, Lưu Đỗ Minh Triết cho biết em mong muốn nối nghiệp cha trở thành bác sĩ để cứu người.

Lưu Đỗ Minh Triết, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Thốt Nốt (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.Cần Thơ với 55,15 điểm. Trong đó, toán 9,4 điểm; ngữ văn 8,75; vật lý 8,5; hóa học 9,5; sinh học 10; ngoại ngữ 9.

Thủ khoa tốt nghiệp THPT 2023 tại Cần Thơ: Mong muốn làm bác sĩ cứu người  - Ảnh 1.

Lưu Đỗ Minh Triết mong muốn nối nghiệp cha làm bác sĩ cứu người

DUY TÂN

Triết cho biết em rất vui và bất ngờ khi biết mình là thủ khoa. Về bí quyết để đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua, Triết chia sẻ ngoài kiến thức được thầy cô giảng dạy thì bản thân phải cố gắng tự học và trau dồi thêm.

Trong suốt 3 năm học THPT, Triết có lịch trình học tập nghiêm túc và kỷ luật. Mỗi ngày, em thức dậy lúc 4 giờ sáng để ôn bài vở. Sau đó dành hơn 20 phút tập thể dục, ăn sáng rồi mới đến trường. Đến trưa, khi tan học, em dành ít thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Nếu có học ngoại khóa hay học thêm buổi chiều thì em sẽ tham gia và tiếp tục tự học tại nhà cho đến tối.

Triết cho biết, em chọn học ngành y đa khoa tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM vì mong muốn theo đuổi nghề nghiệp của cha mẹ đều làm trong ngành y. Em mong giống cha, làm bác sĩ cứu người.

"Từ nhỏ, em đã thừa hưởng ý chí và ước mơ giúp đỡ người bệnh từ cha. Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, thấy các y, bác sĩ nỗ lực không ngừng trong việc giúp đỡ và chăm sóc cho những người bệnh khiến em càng yêu quý nghề này hơn nữa", Triết chia sẻ.

Để lựa chọn ngành học phù hợp, Triết cho biết, phải xác định rõ bản thân mình yêu thích và ước mơ sau này làm gì. Điều đó là nền tảng quan trọng để lựa chọn ngành học phù hợp với đam mê và khát vọng của mình.

"Sau khi xác định được ngành học mà bản thân mong muốn, em tập trung học thêm các môn chú trọng để thi như toán, hóa học và sinh học. Còn lại những môn khác thì em tự học tại nhà", Triết chia sẻ.

Thầy Tăng Văn Chín, Hiệu trưởng Trường THPT Thốt Nốt, đánh giá Triết là một học sinh giỏi toàn diện ở các môn học. Trên lớp, em thể hiện tinh thần học tập cao và có khả năng tự học rất xuất sắc. Trong nhiều năm qua, Triết liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Sự thành công của Triết không chỉ nằm ở việc đạt điểm cao trong các môn học mà còn phản ánh nỗ lực không ngừng trong quá trình học tập. Bên cạnh việc nắm vững kiến thức trên giảng đường, Triết cũng có khả năng tự học một cách chủ động và hiệu quả.

"Với kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 đạt 55,15 điểm và trở thành thủ khoa của Cần Thơ, Triết trở thành nguồn cảm hứng và tấm gương cho các lớp đàn em trong trường. Sự thành công của Triết là kết quả của sự kết hợp giữa sự nỗ lực của thầy cô và ý thức học tập em", thầy Chín nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.