Thủ lĩnh Đoàn cơ sở tại Đồng Nai hiến kế ‘tập hợp, đoàn kết’ thanh niên

04/12/2025 08:00 GMT+7

Công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên luôn giữ vai trò then chốt trong xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh. Sau hơn 5 tháng triển khai mô hình tỉnh sáp nhập và chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, ba thủ lĩnh Đoàn cơ sở tại Đồng Nai đã chia sẻ những cách làm hiệu quả ở đô thị, nông thôn và vùng biên giới.

Thanh niên đô thị phải tiên phong trong chuyển đổi số

Phường Đồng Xoài, địa bàn trung tâm của tỉnh Bình Phước cũ, có mật độ dân cư đông, khối lượng công việc tăng mạnh sau khi vận hành chính quyền hai cấp. Đây cũng là nơi lực lượng cán bộ trẻ phải thích ứng nhanh trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Thủ lĩnh Đoàn cơ sở tại Đồng Nai hiến kế ‘tập hợp, đoàn kết’ thanh niên- Ảnh 1.

Chị Phạm Nguyễn Minh Trinh, Bí thư Đoàn phường Đồng Xoài

Bí thư Đoàn phường Phạm Nguyễn Minh Trinh cho biết, ba tháng qua Đoàn phường đã phát huy thế mạnh công nghệ của thanh niên bằng việc thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thao tác với cổng dịch vụ công.

"Nhiều cô chú lớn tuổi ban đầu e ngại, nhưng khi được các bạn trẻ cầm tay chỉ dẫn, họ bất ngờ vì mọi thao tác lại đơn giản đến vậy", chị Trinh chia sẻ.

Cùng với chuyển đổi số, Đoàn phường còn duy trì các công trình, phần việc thanh niên, sân chơi văn hóa, kỹ năng dành cho đoàn viên, học sinh.

Theo chị Trinh, điều quan trọng nhất để tập hợp thanh niên đô thị là đa dạng hóa hoạt động, phân công nhiệm vụ theo sở trường, tạo cơ hội để mỗi người được thể hiện. "Thanh niên thấy mình được tin tưởng thì sẽ tự nguyện tham gia và gắn bó lâu dài".

Tinh thần tiên phong ấy đang giúp tuổi trẻ Đồng Xoài trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng đô thị hiện đại, thông minh.

Phong trào phải vui, gần dân và mang lại giá trị thật

Khác với đô thị, xã Bù Đăng là vùng thuần nông, tỷ lệ đồng bào dân tộc cao, nhiều thanh niên đi làm ăn xa. Điều kiện duy trì sinh hoạt Đoàn vì thế gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhờ cách làm thực chất, công tác Đoàn tại đây vẫn phát triển ổn định.

Thủ lĩnh Đoàn cơ sở tại Đồng Nai hiến kế ‘tập hợp, đoàn kết’ thanh niên- Ảnh 2.

Chị Hứa Thị Lan Trinh, Bí thư Đoàn xã Bù Đăng

Bí thư Đoàn xã Hứa Thị Lan Trinh cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, Đoàn xã xem đây là cơ hội để thanh niên thể hiện vai trò. Từ tháng 7 đến nay, Đoàn xã đã tổ chức 8 Ngày chủ nhật xanh, sửa chữa 5 căn nhà cho gia đình chính sách, duy trì các tổ công nghệ số tại thôn để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Hàng trăm đoàn viên tham gia nhiệt tình.

Theo chị Lan Trinh, để thu hút thanh niên nông thôn, hoạt động phải vui, bổ ích, phải thực sự chạm đến nhu cầu đời sống: "Khi hoạt động vừa là sân chơi vừa là nơi học kỹ năng, các bạn trẻ sẽ chủ động tìm đến và gắn bó hơn".

Đoàn xã cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng, khen thưởng kịp thời; đồng thời đẩy mạnh lan tỏa hình ảnh trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực. Nhờ đó, thanh niên Bù Đăng ngày càng trở thành lực lượng quan trọng trong phong trào tình nguyện và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Không chỉ tặng quà, phải trao cả sinh kế để thanh niên vươn lên

Là xã biên giới có trên 75% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Bù Gia Mập đối mặt với nhiều khó khăn trong tập hợp thanh niên. Thế nhưng Bí thư Đoàn xã Nguyễn Minh Tùng đã tạo dấu ấn bằng cách tiếp cận rất riêng: giúp thanh niên bằng sinh kế lâu dài, thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt.

"Thanh niên vùng biên phần lớn ít điều kiện sinh hoạt Đoàn, nhiều người đi làm xa. Vì vậy cán bộ Đoàn phải gần gũi, hiểu được họ cần gì và hỗ trợ bằng những việc thật cụ thể", anh Tùng nói.

Thủ lĩnh Đoàn cơ sở tại Đồng Nai hiến kế ‘tập hợp, đoàn kết’ thanh niên- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Tùng, Bí thư Đoàn xã Bù Gia Mập

Từ khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, Đoàn xã đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn lần thứ I, phát động các ngày Chủ nhật xanh, triển khai tổ công nghệ số, phối hợp công an, biên phòng, dân quân thực hiện chương trình "Liên quân ba màu áo" trồng 600 cây xanh, sơn sửa nhà văn hóa Bù Na...

Đặc biệt, Đoàn xã đã trao sinh kế cho thanh niên khó khăn, quà cho hộ nghèo và 25 suất học bổng với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

"Hỗ trợ vật chất chỉ là một phần. Quan trọng nhất là giúp các bạn có nghề, có thu nhập để tự vươn lên", anh Tùng nhấn mạnh.

Cuối tháng 11, anh Tùng cùng đoàn viên trong tỉnh còn trực tiếp hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk, trở thành minh chứng rõ nét cho tinh thần 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên'.

Sự tận tâm và dấn thân của người thủ lĩnh trẻ đang giúp công tác Đoàn ở Bù Gia Mập trở thành điểm sáng nơi vùng phên dậu, góp phần giữ vững an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.