Thủ lĩnh giáo phái đa thê bị truy tố thêm tội danh

Khánh An
Khánh An
16/12/2022 14:43 GMT+7

Thủ lĩnh giáo phái đa thê đang bị tạm giam chờ xét xử nhưng đã dàn xếp để 3 bà vợ “giải cứu” 8 người vợ trẻ em khỏi nơi lưu trú.

Thủ lĩnh Sam Bateman của giáo phái đa thê

ảnh chụp màn hình independent

Tờ The Washington Times ngày 16.12 đưa tin cơ quan chức năng tại Arizona (Mỹ) vừa truy tố thêm tội danh đối với Sam Bateman (46 tuổi), thủ lĩnh một giáo phái đa thê nhỏ từng quan hệ tình dục với người chưa đủ tuổi và còn tặng “vợ” mình cho những tín đồ nam.

Những tín đồ này hỗ trợ tài chính và còn đưa vợ, con gái nhỏ của họ cho “giáo chủ”, người thường trừng phạt những tín đồ không đối xử với ông ta như “đấng tiên tri”. Nhóm này hoạt động ở khu vực biên giới giữa 2 bang Arizona và Utah.

Theo các công tố viên, Bateman đang bị tạm giam chờ xét xử nhưng đã phối hợp với 3 bà vợ để đưa 8 cô vợ trẻ con khác trốn khỏi nơi lưu trú. “Giáo chủ” này đã gọi video với những phụ nữ trên nhiều lần để dàn xếp trước và sau khi đưa nhóm 8 bé gái đến bang Washington.

Cộng đồng nơi Bateman và những “người vợ” sinh sống gần đây đã có những thay đổi lớn, nhưng trong thời gian dài là nơi cắm rễ của một nhánh đa thê là FLDS thuộc Giáo hội Mặc Môn. Đa thê từng là di sản trong những giáo điều ban đầu của giáo hội nhưng đã bị bỏ vào năm 1890 và hiện bị nghiêm cấm.

Hơn một thập niên trước, FLDS gây xôn xao khi cơ quan chức năng liên bang truy tố người đứng đầu là Warren Jeffs về các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em liên quan tảo hôn.

Ông Bateman từng là thành viên của FLDS nhưng đã lập một nhóm riêng cách đây vài năm, sau khi ông Jeffs lãnh án tù giam. Hiện đối tượng này đối diện cáo buộc thay đổi chứng cứ và lạm dụng trẻ em.

Trước đó, 3 “bà vợ” của ông này là Naomi Bistline, Donnae Barlow và Moretta Rose Johnson bị truy tố vì giúp nhóm trẻ em trốn khỏi trung tâm bảo trợ sau khi ông Bateman bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.