Thủ lĩnh Griezmann

14/12/2022 07:42 GMT+7

Mãi đến khi gặp đối thủ cân sức đầu tiên, đội Anh ở vòng tứ kết, quân bài chủ lực trong đội hình Pháp mới thực sự lên tiếng. Đó chính là Antoine Griezmann ở vị trí “tiền vệ số 10”, với hai pha kiến tạo thành công giúp Pháp vào bán kết.

Thiên hạ đổ dồn sự chú ý vào Kylian Mbappe, ngôi sao tỏ ra “yên ắng” trong trận đấu ấy. Kỳ thực, xét về chuyên môn thì Griezmann “diễn vai chính” mới là câu chuyện hợp logic, nhất là trong các trận đấu quan trọng.

Griezmann (trái) chơi quá hay trong trận thắng tuyển Anh

reuters

Mbappe có hầu hết những gì cần nơi một ngôi sao tấn công: tốc độ, kỹ thuật, khả năng săn bàn. Nhưng anh chỉ đá cánh, không phải là nguồn sáng tạo, càng không thể gánh vác vai trò thủ lĩnh. Olivier Giroud là trung phong “cổ điển” hiếm hoi vẫn còn phát huy tác dụng trong thời buổi này. Nhưng dĩ nhiên, một trung phong kiểu cũ như Giroud luôn phụ thuộc vào khả năng chuyền bóng của đồng đội. Ousmane Dembele ở cánh đối diện với Mbappe hoặc Aurelien Tchouameni nơi cặp tiền vệ trung tâm đều có thể tỏa sáng, trong từng thời điểm hoặc hoàn cảnh cụ thể. Nhưng, Pháp chỉ có thể trở thành đội mạnh nếu có một hảo thủ liên kết các vị trí vừa nêu. Ngoài chuyện liên kết đội hình, “trung tâm điều hành” ấy còn phải có giá trị sáng tạo và vai trò thủ lĩnh. Griezmann đáp ứng hết mọi yêu cầu.

Xin nhắc lại: chỉ trong trận gặp Anh ở vòng tứ kết vừa qua thì điều này mới trở nên rõ rệt. Phải chăng, đây là chi tiết giấu bài của HLV Didier Deschamps? Nếu đúng, Pháp sẽ trở nên “ghê gớm” hơn nhiều so với những gì đã được thể hiện từ đầu giải. Bản chất của một ứng viên vô địch là họ không bao giờ… hết bài.

Bản thân Griezmann vốn đang có một mùa bóng 2022 - 2023 vô cùng kỳ lạ. Anh hiếm khi được đá chính ở CLB Atletico Madrid (thường chỉ vào sân sau phút 60). Sau này thiên hạ mới vỡ lẽ: đấy là do một điều khoản trong hợp đồng mượn tạm, mà nếu Atletico sử dụng Griezmann đến một mức độ nhất định thì họ sẽ phải trả tiền mua đứt hợp đồng từ Barcelona. Rút cuộc, Atletico cũng phải mua, và Griezmann chỉ thi đấu thường xuyên từ tháng 10.

Hầu như không đủ cơ sở để nhìn vào Griezmann ở Atletico mùa này để đánh giá phong độ. Đã vậy, cũng rất mơ hồ về lối chơi, khi mà đội Pháp có hoặc không có Paul Pogba, N’Golo Kante, Karim Benzema là khác hẳn nhau. Vào World Cup mới biết “Les Bleus” không có những ngôi sao ấy. Deschamps quyết định dùng cặp Adrien Rabiot - Tchouameni giữa sân và Giroud ở vị trí trung phong, khá thành công. Nhưng thành công lớn nhất là ông chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 và dùng Griezmann ở vị trí “số 10”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.