Thủ môn Đặng Văn Lâm báo tin cực vui từ Nhật Bản

17/03/2022 06:15 GMT+7

Mất gần nửa năm điều trị chấn thương, đến hôm nay thủ môn Đặng Văn Lâm vui sướng báo tin vui cho người hâm mộ lẫn tuyển Việt Nam.

“Còn gì vui hơn khi được bay trở lại”, chàng thủ môn sinh năm 1993 chia sẻ cảm xúc lần đầu trở lại sân tập trong màu áo CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) kèm theo đó là đoạn video ghi lại cảnh Văn Lâm thoải mái bay nhảy bắt bóng trong buổi tập.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đeo găng tập luyện trở lại cùng CLB Cerezo Osaka

FBNV

Hồi tháng 10 năm ngoái, Văn Lâm dính chấn thương trật khớp vai rất nặng, phải tiến hành phẫu thuật và mất gần nửa năm mới có thể quay trở lại tập luyện. Hội quân cùng CLB Cerezo Osaka hơn 1 tháng trước nhưng anh chủ yếu tập thể lực và các bài hồi phục chấn thương. Đến hôm qua, thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga mới chính thức đeo găng ra sân tập luyện trở lại cùng các đồng đội. Chính điều này khiến anh sướng rơn nên chia sẻ niềm vui đến mọi người.

Vì chấn thương, Văn Lâm bỏ lỡ cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam tranh tài ở AFF Cup 2020 hồi cuối năm 2021. Bỏ lỡ nhiều trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nơi tuyển Việt Nam có những trải nghiệm lần đầu tiến sâu. Không có Văn Lâm trong khung thành đội tuyển Việt Nam, 2 thủ môn được HLV Park Hang-seo tin tưởng luân phiên nhau bắt chính thời gian qua là Trần Nguyên Mạnh và Bùi Tấn Trường.

Đặng Văn Lâm nỗ lực để sớm lấy lại phong độ

FBNV

Vị trí người gác đền tuyển Việt Nam cũng là nơi được dự báo sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt trong thời gian tới. Ngoài sự trở lại của Văn Lâm thì Nguyên Mạnh đang có màn thể hiện thuyết phục với phong độ cao trong màu áo Viettel ở V-League, Bùi Tấn Trường vẫn cho thấy kinh nghiệm của mình và đặc biệt là trường hợp của Filip Nguyễn - người đang thúc đẩy quá trình nhập quốc tịch Việt Nam.

Sự cạnh tranh cao ở vị trí thủ môn với sự trở lại của Văn Lâm vô hình trung tạo ra cơn đau đầu dễ chịu cho thầy Park. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ có được một lực lượng đầy đủ và tinh nhuệ nhất để đòi lại ngôi vương Đông Nam Á vào cuối năm nay trước kình địch Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.