Thủ môn dự bị tuyển Lào bị tố tiêu cực trong trận thua Indonesia

15/12/2021 08:12 GMT+7

Đội tuyển Lào lại bị tố cáo tiêu cực khi bất ngờ lơi lỏng trong hiệp 2 để Indonesia ghi thêm 3 bàn để thắng đậm đến 5-1.

Thủ môn Solasak Thilavong vào sân hiệp 2 và để thua 3 bàn

AFF

Sau trận thua Malaysia 0-4, tuyển Lào tiếp tục thua đậm Indonesia 1-5 làm dấy lên nghi ngờ các cầu thủ của đội bóng xứ triệu voi dàn xếp tỷ số, muốn thua nhiều bàn thắng.

Tài khoản twitter @RabonaMike là người châm ngòi tố cáo tiêu cực ở tuyển Lào khi trước đó anh cũng tố cáo hai cầu thủ vào sân ở hiệp 2 là Aphixay Thanakhanty và Kaharn Phetsivalay thi đấu bất thường dẫn đến thua đậm trước Malaysia.

Với trận tuyển Lào thua Indonesia 1-5, tài khoản @RabonaMike nhắm vào thủ môn dự bị Solasak Thilavong, người được tung vào sân ở phút 46. Tài khoản @RabonaMike viết rằng, tương tự Aphixay và Kaharn, thủ môn Solasak Thilavong cũng vào sân ở hiệp 2 và chơi không đúng khả năng của mình để Lào dễ dàng thua thêm 3 bàn.

Sở dĩ tuyển Lào bị nghi ngờ vì tỷ lệ kèo ở cuối hiệp 2 trận đấu này rất khó tin khi có nhà cái ra tỷ lệ kèo tài-xỉu lên đến 5,5 trái. Tức là có thiên hướng Indonesia sẽ ghi thêm bàn thắng cuối hiệp 2. Và thực tế, đội bóng xứ vạn đảo đã dễ dàng thắng với tỷ số 5-1.

Dù các tố cáo này chưa được phía tuyển Lào cũng như AFF phản hồi, nhưng tuyển Lào bị nghi ngờ do cầu thủ của họ từng dính các án tiêu cực trước đây. Đầu năm 2020, 2 cầu thủ tuyển Lào là Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana bị Liên đoàn bóng đá châu Á treo giò suốt đời do tổ chức dàn xếp tỷ số ở trận đấu gặp tuyển Hồng Kông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.