Thủ môn tuyển Lào bị nghi ra hiệu để dàn xếp tỷ số ở AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/01/2022 10:17 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đã phải lên tiếng khi xuất hiện đầy rẫy thông tin một số tuyển thủ dàn xếp tỷ số ở các trận vòng bảng AFF Cup 2020 vừa qua.

Theo trang SuperBall.id, sau khi xuất hiện thông tin FIFA cấm suốt đời 45 cầu thủ của Lào vì dàn xếp tỷ số, thủ môn đội tuyển nước này đã bị cáo buộc có những hành động ra hiệu bị nghi bán độ trong trận thua đậm Indonesia ở bảng B thuộc AFF Cup 2020 hồi tháng 12 năm ngoái.

Thủ môn Solasak Thilavong được cho là có hành động ra hiệu để dàn xếp tỷ số

chụp màn hình

Nhiều nguồn tin cho rằng, tuyển Lào đã có một số trận đấu ở AFF Cup 2020 thi đấu rất bất thường, đặc biệt là khi đối đầu với Indonesia và Malaysia. Các cáo buộc dàn xếp tỷ số trận Lào gặp Malaysia và Indonesia cũng đầy rẫy trên mạng. Theo đó, sau khi thua tuyển Việt Nam 0-2 ở lượt trận mở màn bảng B, tuyển Lào để thủng lưới nhiều hơn trước Malaysia (0-4) và đội tuyển Indonesia (1-5).

Tài khoản Twitter tên Oriental Gambler yêu cầu ban tổ chức AFF Cup 2020 điều tra trận Lào thua đậm Malaysia vì bị nghi ngờ là dàn xếp tỷ số. Trong khi đó, tài khoản Twitter là RabonaMike phát hiện dấu hiệu về việc dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa tuyển Lào thua Indonesia.

Thất bại của tuyển Lào (phải) trước Indonesia bị nghi dàn xếp tỷ số

aff

Tài khoản RabonaMike ban đầu nêu bật tình huống khi thủ môn Solasak Thilavong của tuyển Lào vào sân thay Souvannasangsgo ở đầu hiệp 2 trận gặp Indonesia. Ngay sau đó, Witan Sulaeman ghi bàn giúp tuyển Indonesia nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 56. Ở phút 68, dường như thủ môn Solasak Thilavong gặp vấn đề ở đùi và buộc trận đấu phải dừng lại một lúc. RabonaMike cho rằng tình huống chấn thương này là một tín hiệu cho thấy Solasak Thilavong ra hiệu báo cho thị trường cá cược.

"Tôi chỉ nghi ngờ anh ấy (Solasak Thilavong) giả vờ chấn thương. Khi bạn tìm hiểu về các loại hình dàn xếp tỷ số, trong một số trường hợp có những dấu hiệu như chấn thương, thay người… để báo hiệu cho các đường dây cá cược về những gì sắp xảy ra", RabonaMike viết trên Twitter.

Bàn thắng của Evan Dimas cho tuyển Indonesia ở phút 84 cũng khiến RabonaMike chú ý. Tài khoản RabonaMike đặt câu hỏi về cách di chuyển của Solasak Thilavong, người đột ngột dừng lại sau vài bước về phía trước và góp phần dẫn đến bàn thua. Theo RabonaMike, Solasak Thilavong dường như đã tái hiện một sai lầm tương tự mà anh ấy đã mắc phải 3 năm trước khi bị nghi ngờ có liên quan đến dàn xếp tỷ số tại AFF Cup 2018, giúp tuyển Myanmar có bàn thắng dễ dàng ở phút cuối trận.

Trận Lào (trái) thua đậm Malaysia cũng bị bàn tán bán độ

lff

Những cáo buộc trên đã làm dấy lên trong số 45 cầu thủ bị FIFA cấm suốt đời có liên quan đến nghi án bán độ tại AFF Cup 2020. Vì vậy, LFF buộc phải lên tiếng và cho rằng các cá nhân bị FIFA cấm do dàn xếp tỷ số ở các trận đấu quốc tế trong quá khứ, chứ không phải ở AFF Cup 2020.

Liên quan đến bê bối của 45 cầu thủ trên, Tổng thư ký LFF, Kanya Keomany, cho biết liên đoàn không xác định được ai hối lộ cầu thủ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay, những đường dây cá cược đã đưa tiền cho cầu thủ, đặc biệt là thủ môn, nhằm giúp đối thủ ghi được những bàn thắng để thắng cược.

Trong tuyên bố hôm 14.1, Phó chủ tịch LFF Khampheng Vongkhanti nhấn mạnh rằng việc dàn xếp tỷ số đã làm tổn hại danh tiếng của đất nước: "Liên đoàn luôn giáo dục các cầu thủ về tính kỷ luật, đặc biệt là trước khi bắt đầu các giải đấu quốc tế. Nhưng rõ ràng, những cầu thủ này đã không nghe theo lời khuyên của chúng tôi. Họ đặt lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích của quốc gia".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.