Thủ môn U.20 Indonesia bất tỉnh trên sân, phải nhập viện cấp cứu giờ ra sao?

17/09/2022 12:20 GMT+7

Sau khi nhập viện cấp cứu, sức khỏe của thủ môn U.20 Indonesia hiện đã ổn định và chờ được trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Phút 59 ở trận đấu U.20 Indonesia giành chiến thắng 5-1 trước U.20 Hồng Kông, hậu vệ của đội chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Cũng trong tình huống này, thủ thành Cahya Supriadi của Indonesia đã có một pha va chạm cực mạnh với chính đồng đội của mình. Pha va chạm này khiến cho thủ thành số 1 của đội bóng xứ vạn đảo nằm bất động trên sân. Ngay sau đó, trọng tài đã cho tạm dừng trận đấu để các nhân viên y tế can thiệp. Thủ môn của U.20 Indonesia được đưa khỏi sân bằng cáng trước khi lên xe cấp cứu để đến bệnh viện.

Tình huống va chạm khiến thủ môn U.20 Indonesia bất tỉnh

Sau khi nhận được sự chăm sóc từ các bác sĩ, thủ thành Cahya đã hồi tỉnh và có thể nói chuyện ngay trong đêm. Kết quả chụp CT đầu và X-quang cho thấy thủ thành của U.20 Indonesia đang ở trong tình trạng tốt.

Nói với truyền thông Indonesia, HLV Shin Tae-yong thở phào: "Trước khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu với U.20 Hồng Kông, tôi đã có một cuộc gọi video với Cahya. Rất may, anh ấy vẫn ổn".

Thủ thành Cahya được cho là đã trở lại cùng toàn đội và sẽ được theo dõi thêm về tình trạng sức khỏe tại khách sạn nơi U.20 Indonesia đóng quân.

Trước khi gặp sự cố ở hiệp 2 trận gặp U.20 Timor Leste, thủ thành Cahya đã chơi rất hay trong màu áo U.20 Indonesia. Anh này là người đã hóa giải nhiều cú sút nguy hiểm của đối phương, góp phần lớn trong việc giúp đội bóng xứ vạn đảo chỉ để lọt lưới 1 bàn cho đến lúc này.

Thủ môn Cahya rất xuất sắc trong màu áo U.20 Indonesia

pssi

Sự trở lại của một trụ cột như thủ môn Cahya là tin đáng mừng đối với U.20 Indonesia trước lượt trận cuối cùng ở vòng bảng. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ đối đầu với U.20 Việt Nam trong trận đấu được xem là "chung kết bảng" để giành ngôi đầu bảng F cùng tấm vé trực tiếp đến với VCK U.20 châu Á 2023 tại Uzbekistan. Vì đang bằng nhau ở tất cả các chỉ số (cùng 6 điểm, có 9 bàn, thủng lưới 1 lần), nên nếu không thể phân định thắng thua trong 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội sẽ có 1 điểm và bước vào đá loạt luân lưu 11 mét để tìm ra đội đứng nhất bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.