Thủ môn U.23 Việt Nam đã ổn sau khi được khâu mí mắt tại bệnh viện Doha

26/03/2023 08:41 GMT+7

Thủ môn Đoàn Huy Hoàng của U.23 Việt Nam phải nhập viện khẩn cấp sau khi va đầu vào cột dọc ở trận U.23 Việt Nam thua 0-4 trước U.23 UAE.

Phút 65 trận đấu giữa U.23 Việt NamU.23 UAE trong khuôn khổ Doha Cup 2023 rạng sáng 26.3, thủ môn Đoàn Huy Hoàng va đầu vào cột dọc sau khi nỗ lực cản phá cú sút ngoài vòng cấm của đối thủ.

Thủ môn U.23 Việt Nam nhập viện sau khi va đầu vào cột - Ảnh 1.

Thủ môn Huy Hoàng

VFF

Người gác đền của U.23 Việt Nam phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế. Sau khoảng 5 phút sơ cứu trên sân, Huy Hoàng rời sân bằng cáng cứu thương và phải nhập viện khẩn cấp. Anh bị rách mí mắt và phải khâu vài mũi tại bệnh viện. Hiện tại, tình hình của Hoàng đã ổn.

HLV Philippe Troussier sau đó thay Huy Hoàng bằng thủ môn Văn Chuẩn. Ở trận này, cả Huy Hoàng và Văn Chuẩn đều phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trước các pha dứt điểm của tiền đạo U.23 UAE.

Với chấn thương này, khả năng Huy Hoàng sẽ bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của U.23 Việt Nam tại Doha Cup 2023. Trong tay ông Troussier chỉ còn 2 thủ môn là Văn Chuẩn và Liêm Điều. Trong khi Văn Chuẩn đã bắt 115 phút sau 2 trận, Liêm Điều vẫn chưa được trao cơ hội. Có thể Liêm Điều sẽ thi đấu ở trận cuối của đội.

Huy Hoàng sinh năm 2003, là gương mặt thường xuyên xuất hiện ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Anh không có chiều cao ấn tượng nhưng bù lại có phản xạ rất tốt. Ở trận gặp U.23 UAE, Huy Hoàng đã có ít nhất 4 tình huống cứu thua mười mươi cho U.23 Việt Nam. Anh đang chơi cho CLB Viettel và được đăng ký đá V-League mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.