Thủ môn Việt kiều ra mắt V-League, bắt chính cho CLB Công an Hà Nội?

03/02/2023 06:38 GMT+7

Sau khi chiêu mộ Filip Nguyễn không thành công, CLB Công an Hà Nội đã điền tên Patrik Lê Giang vào danh sách đăng ký thi đấu của V-League 2023.

Thủ môn Patrik Lê Giang muốn cống hiến cho CLB Công an Hà Nội

Trong danh sách ban đầu nộp lên Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (đơn vị tổ chức V-League 2023), CLB Công an Hà Nội đã điền tên của thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn. Tuy nhiên, thương vụ đưa Filip Nguyễn về Việt Nam đã gặp trục trặc và đổ vỡ ở những phút cuối.

CLB Slovacko không chịu nhả người ở thời điểm hiện tại vì đội bóng này vẫn chưa tìm được thủ môn thay thế xứng đáng Filip Nguyễn. Mặc dù CLB Công an Hà Nội sẵn sàng chi ra số tiền lớn để mua lại hợp đồng của Filip Nguyễn (đến cuối năm 2024) nhưng CLB Slovacko vẫn không đồng ý để thủ môn số 1 của mình ra đi vào lúc này.

Thủ môn Việt kiều ra mắt V-League, bắt chính cho CLB Công an Hà Nội? - Ảnh 2.

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang tập luyện cùng đội bóng mới

CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Ngày 2.2, Filip Nguyễn đã bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu V-League 2023 của CLB Công an Hà Nội. Sau đó, Patrik Lê Giang được thêm vào và đồng thời thủ môn Hoàng Trung Phong cũng không còn xuất hiện. Như vậy, 3 thủ môn nằm trong danh sách chính thức và sẽ thi đấu cho CLB Công an Hà Nội từ đầu V-League 2023 là Patrik Lê Giang, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Sỹ Huy.

Nhiều khả năng, Patrik Lê Giang sẽ là thủ môn số 1 của CLB Công an Hà Nội. Thủ môn Việt kiều sẽ có cơ hội ra mắt V-League khi CLB Công an Hà Nội tiếp đón CLB Bình Định trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 ngày 3.2.

Thủ môn Việt kiều ra mắt V-League, bắt chính cho CLB Công an Hà Nội? - Ảnh 3.

Danh sách thi đấu chính thức của CLB Công an Hà Nội ở V-League 2023

VPF

Việc Patrik Lê Giang có mặt trong danh sách chính thức để dự V-League 2023 ngay từ đầu được xem là khá bất ngờ. Bởi CLB Công an Hà Nội đạt thỏa thuận chiêu mộ Patrik cách đây không lâu và thời điểm đó đã hết hạn đăng ký cầu thủ (trừ ngoại binh). Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng thủ môn mang 2 dòng máu Việt - Slovakia sẽ tạm thời thi đấu cho CLB Phố Hiến ở giải hạng nhất theo dạng cho mượn để chờ được bổ sung trong giai đoạn 2 của V-League 2023.

Patrik Lê Giang sinh năm 1992 có bố là người Việt, mẹ mang quốc tịch Slovakia. Trước khi về Việt Nam, anh từng thi đấu trong màu áo Bohemians 1905 (CH Czech, từ 2019 đến 2022) và CLB Pohronie (Slovakia, từ đầu 2022 đến tháng 1.2023).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.