Thu nhập của hộ bán ở phố hàng rong đạt 400.000 - 500.000 đồng/ngày

04/01/2018 19:31 GMT+7

Hiện Q.1 tiếp tục khảo sát ở 10 phường để mở thêm phố kinh doanh ẩm thực nếu đủ điều kiện.

Ngày 3.1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhiệm kỳ 10 (2014 - 2019). Bà Nguyễn Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Q.1, cho biết sau hơn 4 tháng thực hiện đề án kinh doanh ẩm thực ở đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp, góp phần lập lại trật tự đô thị và tạo công ăn việc làm cho 70 hộ nghèo ở Q.1, đến nay, thu nhập bình quân của các hộ kinh doanh tại đây đạt từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày. Hiện Q.1 tiếp tục khảo sát ở 10 phường để mở thêm phố kinh doanh ẩm thực nếu đủ điều kiện.
Ông Trần Tấn Ngời, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM, cho biết năm 2017 Quỹ Vì người nghèo của TP vận động được hơn 159 tỉ đồng và chi chăm lo cho người nghèo trên 146,8 tỉ đồng. Quỹ đã xây dựng, sửa chữa và chống dột 1.032 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.