'Thủ phủ' trồng hoa tết điêu tàn sau lũ, nguy cơ mất trắng mùa Tết

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/10/2022 13:08 GMT+7

Hàng chục ha hoa trồng phục vụ Tết tại xã Phú Mậu (TP.Huế) đang đứng trước nguy cơ "mất trắng".

Theo ghi nhận PV Thanh Niên tại xã Phú Mậu (TP.Huế) - nơi được ví như “thủ phủ” trồng hoa, chuyên cung cấp cho thị trường hoa Tết ở Thừa Thiên – Huế- đang đứng trước nguy cơ mất trắng sau lũ. Nhiều diện tích hoa trồng tại đây đang bị thối rễ, úa lá, chết hàng loạt do ngâm nước lũ dài ngày.

Hàng chục hecta hoa màu tại xã Phú Mậu bị hư hại do ngâm nước lũ

LÊ HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Sáu (54 tuổi, thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu) có 1.500m² trồng các loại hoa tết và hoa cung cấp ra thị trường hàng ngày như cúc thọ nhí, cúc đất, cúc vàng anh, thạch thảo…. đợt lũ vừa qua đã khiến ông mất hơn 10.000 gốc hoa, trong đó có hơn 5.000 gốc hoa đang đến vụ thu hoạch phục vụ tháng 10 và tháng 11. Diện tích còn lại vẫn tiếp tục chết dần do thối rễ.

Ông Sáu ngậm ngùi nhổ bỏ số hoa bị hư

LÊ HOÀI NHÂN

“Bây giờ chỉ hi vọng vớt vát được 50% số còn lại, được đồng nào hay đồng đó. Thấy vậy thôi chứ thật ra đã chết cả rồi, nắng lên vài ngày là úa lá chết sạch", ông Sáu nói.

Người nông dân vùng lũ này cho biết, đợt mưa lớn vừa qua đã khiến mực nước sông Hương vượt mức báo động 3, gây ngập úng hầu hết diện tích hoa màu của gia đình ông và nhiều hộ dân lân cận.

Để kịp mùa vụ thị trường dịp Tết 2023, ông Sáu buộc nhổ bỏ tất cả diện tích hoa bị ngập úng để trồng lại vụ mới.

Số hoa còn sống đang chết dần vì thối rễ

LÊ HOÀI NHÂN

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Tri (51 tuổi, thôn Thanh Vinh, xã Phú Mẫu) buồn rầu nhổ bỏ phần hoa bị hư hại. Hiện tại, gia đình ông đã thiệt hại gần 10.000 gốc cúc trồng vụ tết, tuy nhiên đây chưa phải là con số cuối cùng khi số lượng hoa vẫn đang chết dần theo từng ngày.

“Bây giờ thì chưa tính giá cụ thể được, vì phải bán ra thị trường mới biết thiệt hại bao nhiêu tiền. Trước mắt thì phải nhổ đi số bị hư để trồng lại lứa mới cho kịp, chỉ mong trời thuận chứ lụt thêm một đợt nữa thì coi như hết. Sống ở vùng lũ thì chấp nhận thôi, không làm nghề này thì cũng không biết làm nghề gì”, ông Tri thở dài.

Ngâm nước dài ngày khiến nhiều hecta hoa cúc phục vụ Tết bị thối rễ

LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hại trên 70% (37,8 ha) diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn xã, trong đó hơn 30 ha hoa và rau màu hư hại do ngập úng.

“Trước mắt UBND xã động viên bà con khắc phục thiệt hại, đồng thời sẽ liên hệ thêm nguồn giống để bà con tiếp cận dễ dàng, kịp trồng lại phục vụ thị trường tết. Ngoài ra, địa phương vận động bà con chọn giống ngắn ngày và chọn vùng cao để trồng, tránh thiệt hại trong những đợt lũ tiếp theo”, ông Trai nói.

Người dân tất bật trồng lại vụ mới để kịp phục vụ thị trường Tết

LÊ HOÀI NHÂN

Không chỉ riêng "thủ phủ" trồng hoa Phú Mậu, hàng ngàn hộ chuyên trồng hoa tết tại các xã Phú Dương (TP.Huế), Thủy Thanh (TX.Hương Thủy) xã Quảng Thọ, Quảng Phú (H.Quảng Điền)… cũng đang lao đao vì trận lũ vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.