Thủ quân tuyển Thái Lan gây sốc khi nói 'gặp các đội Đông Nam Á không giúp ích gì'

Giang Lao
Giang Lao
16/06/2022 09:45 GMT+7

Hậu vệ Theerathon Bunmathan và thủ quân của tuyển Thái Lan vừa lên tiếng đáp trả người hâm mộ nước này sau khi bị dè bỉu đội nhà chỉ muốn đấu với đội yếu dễ thắng, nên khi gặp đội mạnh như Uzbekistan đã thua tan nát.

Theo đó, giới hâm mộ Thái Lan đã chỉ trích kịch liệt đội nhà qua trận thua Uzbekistan 0-2 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vì thể hiện lối chơi quá tệ và dưới cơ. Họ cho rằng, dù “Voi chiến” đã giành quyền có mặt ở vòng chung kết, nhưng nếu vẫn chơi "run rẩy" như vậy thì chẳng có hy vọng gì khi đối đầu trước các đội hàng đầu châu Á.

Theerathon Bunmathan và phát biểu gây sốc mới đây

Thai League Central

Người hâm mộ Thái Lan cũng so sánh việc đội tuyển từ đầu năm 2022 đến nay, ngay sau chức vô địch AFF Cup 2020, hứa hẹn sẽ nâng tầm, nhưng sau đó chỉ toàn đấu giao hữu với các đội “lạ lẫm” như Nepal, Suriname khiến họ phải vất vả tìm kiếm thông tin các đội này đến từ đâu.

Gần đây có khá hơn khi gặp các đội Turkmenistan và Bahrain, nhưng cũng không phải đối thủ hàng đầu châu Á như tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út. Còn ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan cũng chỉ thắng được Maldives và Sri Lanka quá yếu, còn khi gặp đội mạnh như Uzbekistan thì thua tan nát.

Trong khi đó, đối thủ cùng khu vực là tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đối đầu đầy tự tin trước những đối thủ tốp đầu châu Á như hòa Nhật Bản 1-1, đánh bại Trung Quốc 3-1, cũng như cạnh tranh sòng phẳng với tuyển Úc dù thua 0-1 hay Oman 0-1…

Điều này cho thấy tuyển Việt Nam đang từng bước và hiện đã bước đến sân chơi châu lục với sự tự tin rất lớn. Còn tuyển Thái Lan, việc gần đây chỉ chọn các đối thủ lạ lẫm thi đấu và khi gặp đối thủ mạnh như Uzbekistan đã để lộ nhiều điểm yếu cùng lối chơi dưới cơ. Điều này đã khiến người hâm mộ nước này thất vọng, và thậm chí dè bỉu đội nhà chỉ muốn thi đấu các giải khu vực hay đội yếu để có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn.

Tuy nhiên, thủ quân tuyển Thái Lan, hậu vệ Theerathon Bunmathan lên tiếng đáp trả: “Thành thật mà nói, cá nhân tôi luôn muốn thi đấu với các đội hàng đầu châu lục. Nếu bạn hỏi tôi, liệu có giá trị gì khi đấu với các đội ở Đông Nam Á không? Tôi khẳng định là không”.

Theerathon Bunmathan (phải) trong trận Thái Lan thua Uzbekistan 0-2 mới đây

Thairath

Theerathon Bunmathan cũng trả lời tờ Thairath: “Bóng đá Thái Lan nên tập trung nâng tầm khả năng thi đấu cạnh tranh với các đối thủ mạnh ở châu Á. Nếu cứ quanh quẩn ở khu vực Đông Nam Á thì chẳng có chút giá trị gì. Ngay từ bây giờ, các giải trẻ như SEA Games hay U.23, Thái Lan nên học hỏi Nhật Bản đưa các đội U.17 hay U.19 thi đấu để các cầu thủ mau trưởng thành hơn.

Từ đó, họ sẽ là những nhân tố chủ chốt cho tương lai để tuyển Thái Lan vươn xa hơn đến tầm châu lục, và bỏ qua đi việc cạnh tranh ở các giải ở khu vực Đông Nam Á.

Khi được triệu tập vào đội tuyển Thái Lan, nhiệm vụ của chúng tôi là thi đấu trước bất cứ đối thủ nào. Nhưng rõ ràng, cá nhân tôi chỉ muốn đội tuyển gặp các đối thủ mạnh tầm châu Á để phát triển bản thân và chuyên môn, trong khi gặp các đội Đông Nam Á (cụ thể là tại AFF Cup), có đội chơi rất xấu và chỉ cố tình làm chấn thương đối phương mà thôi, nên hoàn toàn không có ích lợi gì. Do đó, tôi nghĩ bóng đá Thái Lan cần vượt qua giai đoạn này, từng bước thay đổi và dùng các cầu thủ trẻ có năng lực để họ tiếp bước, kế đến chỉ nghĩ đến tầm châu Á thay vì như hiện nay chỉ quanh quẩn ở khu vực Đông Nam Á”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.