Gần đây, tại nhiều nước trên thế giới, thủ thuật này đã và đang được áp dụng khá phổ biến mà không xuất phát từ bất kỳ lý do y học nào. Vừa qua, nhiều chuyên gia y tế các nước đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả mà các bà mẹ và trẻ sơ sinh có thể phải gánh chịu qua con đường sinh nở không tự nhiên này.
"Đã có sự nhận thức không đầy đủ về vấn đề sinh nở tự nhiên. Người phụ nữ chóng bình phục sau khi sinh con bằng con đường này. Hệ hô hấp cũng như trí tuệ của trẻ sơ sinh cũng được phát triển tốt hơn". Đó là quan điểm của chuyên gia y tế Chen Daning của bệnh viện phụ sản quốc tế Thượng Hải (Trung Quốc) về con đường mà nhiều phụ nữ ngày nay đã và đang áp dụng cho việc ra đời của đứa con của họ. Hiện có khoảng 50% các bà mẹ trẻ Thượng Hải đã được áp dụng thủ thuật "mổ bắt con" trong 10 năm trở lại đây.
Trải qua hàng nghìn năm, giây phút người phụ nữ chờ đón đứa con mong đợi của họ cũng đồng nghĩa với những cơn đau ghê gớm kéo dài với biết bao hiểm nguy không lường trước. Từ khi thủ thuật Xê-da được phát hiện, đã có vô vàn ca sinh nở khó do điều kiện sức khỏe của bà mẹ, của thai nhi và nhiều vấn đề phức tạp khác được xử lý thành công. Bởi vậy, trong một thời gian dài, thủ thuật này đã được các chuyên gia y tế áp dụng chủ yếu cho những trường hợp có chỉ định. Tuy nhiên, trong hai thập niên trở lại đây, đã có tình trạng cho thấy các y bác sĩ phụ sản đã triển khai khá rầm rộ thủ thuật này tại nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này cũng đã được nhiều phụ nữ trong giai đoạn sinh nở (nhất là những bà mẹ trẻ) ủng hộ: Họ chỉ mất khoảng 30 phút với rất ít đau đớn là có thể trông thấy được kết quả tình yêu của mình. Số đông các nhà khoa học ngành y đều công nhận rằng sẽ an toàn hơn cho người mẹ và trẻ sơ sinh nếu sử dụng phương pháp sinh nở qua con đường phẫu thuật như thế này. Tại Anh, có khoảng 20% phụ nữ sinh đã áp dụng thủ thuật Xê-da khi sinh con; tỷ lệ này tại Scotland, Úc tương ứng là 20% và 40%! Việc áp dụng thủ thuật này không chỉ được nhiều bà mẹ lựa chọn mà các ông chồng cũng khuyến khích. Lý do đơn giản chỉ vì họ không muốn nghe và chứng kiến cảnh đau đớn khi "vượt cạn" của người vợ thân yêu của họ. Chính vì những lý do như vậy mà nhiều bệnh viện phụ sản trên thế giới đã được mệnh danh là những "nhà máy trẻ con" khi tại đây các bác sĩ luôn cầm sẵn con dao mổ trên tay để chào đón các bà mẹ tương lai thay vì vận động họ đi theo con đường tự nhiên của tạo hóa!
Tuy nhiên, đã có những bằng chứng khoa học cho thấy những hậu quả không thể tránh khỏi khi con người làm trái quy luật của tự nhiên: Nhiều bác sĩ sản khoa đã đồng tình rằng việc áp dụng thủ thụât Xê-da có thể dẫn đến tình trạng sản phụ bị mất nhiều máu trong và sau khi phẫu thuật, không thể loại trừ khả năng nhiễm trùng, hiện tượng máu đông ở tĩnh mạch chân và các bà mẹ nếu đã áp dụng thủ thuật này lần đầu thì cũng sẽ phải áp dụng tiếp cho lần sinh con kế tiếp. Một số chuyên gia y tế Anh đã công bố những đánh giá khoa học khá nghiêm trọng hơn: So với các phụ nữ sinh con theo con đường tự nhiên, những người sinh con theo con đường phi tự nhiên này sẽ phải đối mặt với một số nguy cơ như: nhiễm trùng cao gấp 4 lần, tổn thương bàng quang gấp 10 lần và có khoảng 6% phụ nữ khó có thể thụ thai sau khi đã áp dụng thủ thuật Xê-da! Đó là những hậu quả có thể xảy ra với các bà mẹ, còn với trẻ sơ sinh thì điều dễ nhận thấy nhất là chúng không thể được hưởng một cách đầy đủ cả về lượng lẫn về chất nguồn sữa mẹ ngọt ngào mà những đứa trẻ được sinh ra theo kiểu "cổ điển" có được. Ngoài ra, thủ thuật này còn có thể đưa đến những hậu quả về thể chất sau này cho đứa bé do chúng đã không được các bà mẹ sinh ra.
Để có được những cảnh báo đầy đủ và chính thức hơn, các nhà y học còn phải tiến hành rất nhiều các công việc chuyên môn của họ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, điểm chung duy nhất mà các nhà chuyên môn khuyến cáo là không nên tùy tiện áp dụng thủ thuật này đúng như mục đích ban đầu của nó và các bà mẹ trẻ nên được tư vấn một cách đầy đủ và hết sức cẩn thận trước khi lựa chọn con đường sinh nở không tự nhiên này. Điều này đã được đông đảo phụ nữ một số nước phương Tây tuân theo : Chỉ có 20% các bà mẹ tại các nước này đã áp dụng thủ thuật Xê-da sau khi đã nghe tham vấn từ các nhà chuyên môn y tế.
Hạnh Quyên
Bình luận (0)