Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Cố gắng không còn cả trường phải học trực tuyến

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
18/02/2022 18:40 GMT+7

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, yêu cầu: cố gắng chỉ có lớp học trực tuyến chứ không có trường học trực tuyến. Không chủ quan với dịch bệnh nhưng cũng không hoang mang, lo sợ quá mức.

Hôm nay 18.2, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục phổ thông. Hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nêu yêu cầu cố gắng chỉ còn lớp học trực tuyến chứ không còn cả trường phải học trực tuyến

vân ngọc

Trao đổi tại đây, đại diện sở GD-ĐT các địa phương nêu những khó khăn ở thời điểm hiện tại là làm thế nào để việc đảm bảo an toàn khi đón học sinh đi học trở lại. Trong đó, hầu hết địa phương đề xuất Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn về việc thống kê, cách ly học sinh F0, F1 thống nhất để không ảnh hưởng trên diện rộng; hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú để các địa phương thực hiện đảm bảo an toàn, phù hợp…

Các địa phương cũng đề nghị cần sớm có hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh; hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; lựa chọn sách giáo khoa, tập huấn giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; kế hoạch thời gian năm học; định mức giáo viên…

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị không quy định xét nghiệm sàng lọc Covid-19 học sinh đến trường

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của các địa phương trong việc khắc phục khó khăn vì dịch bệnh để thực hiện kế hoạch giáo dục trong học kỳ vừa qua.

Ông Độ yêu cầu, thời gian tới mục tiêu số 1 và trước hết là đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Cho rằng “trường học chỉ là trường học khi có học sinh, giáo viên”, Thứ trưởng Độ yêu cầu đơn vị chuyên môn sớm hoàn thiện, bổ sung sổ tay an toàn phòng chống dịch với đầy đủ các hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện.

“Cố gắng vận động học sinh ra lớp. Cố gắng chỉ có lớp học trực tuyến chứ không có trường học trực tuyến. Không chủ quan với dịch bệnh nhưng cũng không hoang mang, lo sợ”, ông Độ nêu yêu cầu.

Đối với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, ông Độ lưu ý, các địa phương phải rất chú trọng tới chất lượng; yêu cầu các địa phương cần chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023 ngay từ bây giờ để không bất ngờ với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 3, lớp 7, lớp 10.

Trong đó, cần có phương án về bố trí giáo viên cho các môn học chuyển từ tự chọn sang bắt buộc như tin học, ngoại ngữ ở lớp 3, đồng thời có phương án tổ chức dạy học các môn tự chọn ở lớp 10 một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và công bố cho học sinh biết trước khi tuyển sinh vào THPT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.