Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH: Vụ việc Mái ấm Hoa Hồng có vấn đề 'quản lý, thanh tra'

Mai Hà
Mai Hà
07/09/2024 17:43 GMT+7

Chiều 7.9, tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Hồi đã thông tin về vụ bạo hành trẻ em, lợi dụng thiện nguyện tại Mái ấm Hoa Hồng (Q.12, TP.HCM).

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm, phản ánh về vi phạm nghiêm trọng tại Mái ấm Hoa Hồng, Q.12, TP.HCM. Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, "vụ việc bước đầu xác định là vụ việc bạo lực, bạo hành trẻ em và có yếu tố liên quan đến lợi dụng từ thiện, nhân đạo".

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH: Vụ việc Mái ấm Hoa Hồng có vấn đề 'quản lý, thanh tra'- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Hồi

ẢNH: NHẬT BẮC

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng, có tình trạng lợi dụng thiện nguyện của các cơ sở tương tự hay không? Có chăng tình trạng buông lỏng quản lý của địa phương sở tại cũng như giải pháp quản lý để ngăn ngừa các vụ việc tương tự?

Thứ trưởng Hồi cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh, Bộ LĐ-TB-XH đã phối hợp với UBND TP.HCM vào cuộc xử lý ngay vụ việc.

"Đây không phải là cơ sở tự phát mà đã được Q.12 cấp phép hoạt động. Khi vụ việc xảy ra, cơ sở này đang chăm sóc 86 cháu, vượt số lượng được cấp phép là chỉ có 35 cháu", ông Hồi nói, đồng thời cho biết, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM và Q.12 đã đưa các cháu vào 3 cơ sở bảo trợ xã hội công lập để đảm bảo chăm sóc.

Với 2 cháu có gia đình đã được đưa về gia đình. Với Mái ấm Hoa Hồng, Thứ trưởng Hồi cho hay, hiện đã bị thu hồi giấy phép và 2 nhân viên của cơ sở này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

TALKSHOW: Từ vụ mái ấm Hoa Hồng, chuyên gia chỉ cách nhận biết và bảo vệ trẻ em bị bạo hành

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH cũng cho biết, theo luật Trẻ em cũng như các luật pháp có liên quan, có cơ chế, chính sách để khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm sóc, giúp đỡ trẻ em.

Theo đó, việc thành lập và hoạt động các tổ chức này do cấp xã, huyện và cấp tỉnh quản lý. Quy định của pháp luật là nghiêm cấm việc lợi dụng thiện nguyện, tự nguyện để trục lợi, nghiêm cấm các hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em, nó có nhiều cấp độ xử lý.

Nếu vi phạm cấp độ nhẹ thì xử phạt vi phạm hành chính, nếu cấp độ nặng là xử lý theo quy định của bộ luật Hình sự. "Chúng ta đã có khuôn khổ pháp lý rõ ràng để xử lý các vụ việc" , Thứ trưởng Hồi thông tin.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH: Vụ việc Mái ấm Hoa Hồng có vấn đề 'quản lý, thanh tra'- Ảnh 2.

Những hành vi vô nhân đạo của các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

ẢNH: DUY KHÁNH - UYỂN NHI

Khẳng định Bộ LĐ-TB-XH và Sở LĐ-TB-XH TP.HCM sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau vụ việc Mái ấm Hoa Hồng, song Thứ trưởng Hồi cho rằng, vụ việc Mái ấm Hoa Hồng "có vấn đề liên quan đến quản lý".

Dù hoạt động vượt mức cấp phép trên 100% nhưng thanh tra, kiểm tra chưa xử lý được. "Ở đây có vấn đề liên quan đến buông lỏng quản lý các cơ sở", ông Hồi nhìn nhận và cho biết bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát trên cả nước, đặc biệt là cấp xã.

Cơ sở nào chưa có giấy phép hoạt động thì chắc chắn sẽ bị dừng và các cơ sở nào chưa hội tụ đủ các tiêu chí, các điều kiện thì phải khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí, điều kiện để tăng cường năng lực chăm sóc trẻ em.

"Chúng tôi sẽ đề nghị các địa phương tăng cường áp dụng các công nghệ tiên tiến để giám sát thường xuyên, liên tục việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở và tại các mái ấm", Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho hay.

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại 79 cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Cũng liên quan đến vụ việc này, chiều 6.9, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng (Q.12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.