Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Tập trung thu hồi tiền, tài sản tham nhũng

Phan Thương
Phan Thương
14/07/2023 19:05 GMT+7

Sau 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (THADS) từ tòa án, các cơ quan THADS tại TP.HCM đã thụ lý trên 95.600 việc, với số tiền trên 135.300 tỉ đồng.

Chiều 14.7, Cục THADS TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống THADS (19.7.1946 - 19.7.2023), và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993 -2023).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Tập trung thu hồi tiền, tài sản tham nhũng - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa thông tin một số nội dung nổi bật trong công tác thi hành án

NGỌC DƯƠNG

Có số lượng thụ lý cao nhất hệ thống thi hành án

Theo đó, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cho biết ngày 6.10.1992, Quốc hội Khóa IX ban hành Nghị quyết bàn giao công tác THADS từ TAND các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ. Đến ngày 2.6.1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc triển khai bàn giao công tác THADS.

Ông Nguyễn Văn Hòa cho hay, sau 30 năm, đến hết 9 tháng năm công tác 2023, các cơ quan THADS thành phố thụ lý trên 95.600 việc, với số tiền trên 135.300 tỉ đồng. Đã giải quyết xong gần 52.000 việc, với số tiền trên 34.700 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Tập trung thu hồi tiền, tài sản tham nhũng - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND TP.HCM, các sở, ban ngành tham dự buổi lễ

NGỌC DƯƠNG

Các năm gần đây, các cơ quan THADS TP.HCM có lượng thụ lý cao nhất hệ thống THADS, về việc chiếm khoảng từ 11 - 13%, về tiền chiếm khoảng từ 37 - 40% toàn quốc, vượt xa đơn vị đứng thứ hai.

Trong đó nổi bật là nhiệm vụ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Năm 2022, tổng số việc đã giải quyết xong là 79 việc, tổng số tiền giải quyết xong là hơn 14.000 tỉ đồng; kết quả 9 tháng năm 2023, thi hành xong về việc 107 việc, thi hành xong về tiền hơn 17.600 tỉ đồng.

Tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng đánh giá Cục THADS TP.HCM là địa phương có số lượng việc và tiền phải thi hành hằng năm đứng đầu cả nước. Số việc chiếm 1/6, số tiền 1/3 so với toàn quốc; đặc biệt có nhiều vụ án phải thi hành với giá trị rất lớn, phức tạp, có nhiều khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Tập trung thu hồi tiền, tài sản tham nhũng - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

NGỌC DƯƠNG

Vì vậy, theo ông Hoan, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song trong những năm qua, hoạt động của các cơ quan thi hành án trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; công tác điều hành có sự quyết liệt, sâu sát, hiệu quả hơn; hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các quận, huyện và các cơ quan, ban ngành hữu quan ngày càng chặt chẽ, thống nhất…

Ông Võ Văn Hoan cũng đề nghị các sở, ban ngành của thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ giúp các cơ quan THADS hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tập trung thu hồi tiền, tài sản tham nhũng

Có mặt tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh đề nghị các cơ quan THADS TP.HCM tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, sự phối hợp của các cấp ngành tại địa phương, quyết liệt các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về việc và tiền. Đặc biệt tập trung nâng cao kết quả thi hành các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Tập trung thu hồi tiền, tài sản tham nhũng - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh

NGỌC DƯƠNG

Về công tác cán bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan thi hành tại TP.HCM siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, năng lực, kỹ năng làm việc cho cán bộ, công chức.

Tiếp lời, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cho biết sẽ tiếp thu những chia sẻ, chỉ đạo của lãnh đạo T.Ư, địa phương và sở, ban ngành có mặt tại buổi lễ. 

Sáng cùng ngày, Cục THADS TP.HCM tổ chức hội thao chào mừng 77 năm ngày truyền thống THADS.

Trong đó, ở bộ môn bóng đá nam, giải nhất đã thuộc về Viện KSND TP.HCM, giải nhì thuộc về TAND TP.HCM, đồng giải ba là Báo Thanh Niên và Cục THADS TP.HCM.

Ở bộ môn cầu lông đôi nam, giải nhất thuộc về Học viện Tư pháp; đôi nam nữ, giải nhất thuộc về TAND TP.HCM.

Ở bộ môn bóng bàn, giải nhất đơn nam và đơn nữ đều thuộc về TAND TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.