Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị buộc thôi việc

Chí Hiếu
Chí Hiếu
10/02/2022 06:39 GMT+7

Tại Quyết định 152/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trương Quốc Cường , Thứ trưởng Bộ Y tế , do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Văn phòng Chính phủ hôm qua (9.2) cho biết Thủ tướng vừa có các quyết định kỷ luật liên quan đến Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.

Cụ thể, tại Quyết định 152/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Hiện ông Cường đã bị bắt, bị khởi tố để điều tra về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại Quyết định 151/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Khám xét nơi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vào ngày 4.11.2021

Trước đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Quốc Cường. Ban Bí thư cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Minh Quang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.