Thứ trưởng Mỹ thăm trung tâm thể thao người khuyết tật Hà Nội

12/06/2022 19:41 GMT+7

Trong chuyến thăm các VĐV trung tâm thể thao người khuyết tật ở Hà Nội, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman chia sẻ những câu chuyện của các VĐV cho chúng ta thấy chính những thất bại sẽ giúp chúng ta học được nhiều bài học.

Chia sẻ tại sự kiện vào chiều 12.6, Thứ trưởng Wendy Sherman khẳng định việc tạo cơ hội phát triển và tham gia bình đẳng vào mọi mặt của đời sống xã hội cho những người khuyết tật từ lâu đã là một trong những chính sách của Mỹ.

“Cũng giống như Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng mang lại cuộc sống bình đẳng và được tôn trọng cho tất cả mọi người trong xã hội”, bà Sherman chia sẻ.

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman thăm quan khu vực tập luyện của các vận động viên khuyết tật

đậu tiến đạt

Bà Sherman cho biết, từ năm 1989, Mỹ cung cấp hơn 140 triệu USD hỗ trợ cho người khuyết tật ở Việt Nam. Trong thời gian tới, Mỹ và Việt Nam sẽ phối hợp trong một chương trình tháng 11 đưa các VĐV và huấn luyện viên đi tập huấn.

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ trò chuyện với các vận động viên cờ vua

đậu tiến đạt

Trong buổi giao lưu, Thứ trưởng Sherman lắng nghe các vận động viên chia sẻ và cũng nói về trải nghiệm cá nhân của bà. Bà Sherman cho biết câu chuyện của các vận động viên “đã dạy cho chúng ta rằng trong cuộc sống không thể lúc nào cũng có thành công, mà chính những thất bại sẽ giúp chúng ta học được nhiều bài học và tận hưởng niềm vui của việc hoàn thiện bản thân, những tình bạn và những trải nghiệm khi tham gia các giải đấu".

Thứ trưởng Sherman giao lưu cùng với các vận động viên khuyết tật

đậu tiến đạt

Theo ông Đỗ Ngọc Thanh, phụ trách bộ môn thể thao người khuyết tật, các chương trình tập huấn và tham gia với phía Mỹ sẽ là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, có điều kiện khẳng định mình ở mức độ cao hơn nữa và “tỏa sáng” hơn nữa.

Bộ môn hiện có khoảng 100 vận động viên tập luyện ở 6 môn cơ bản điền kinh, bơi, cầu lông, cử tạ, cờ vua, bóng bàn.

Việt Nam là 1 trong 4 điểm dừng chân của bà Sherman trong chuyến công tác 9 ngày ở Đông Á (5 - 14.6). Tại Việt Nam, bà Sherman cũng dự kiến gặp đại diện các bộ, ban, ngành để trao đổi về hợp tác song phương cũng như một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Trước đó, tại TPHCM, bà Sherman đã gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, tham quan sông Sài Gòn để tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm nguồn nước ở phía nam Việt Nam; và phát biểu tại Đại học Fulbright.

Dự kiến tại Hà Nội, Thứ trưởng Sherman sẽ tiếp tục có cuộc gặp các quan chức Việt Nam để nhấn mạnh sức mạnh của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ, sự ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam thịnh vượng và độc lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.