Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tự hào về số lượng hổ hoang dã

Khánh An
Khánh An
09/04/2023 19:49 GMT+7

Khảo sát 4 năm một lần cho thấy số lượng hổ ở Ấn Độ hiện là 3.167 con, chiếm 75% số lượng hổ hoang dã trên toàn cầu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tự hào về số lượng hổ hoang dã - Ảnh 1.

Thủ tướng Modi thăm khu bảo tồn hổ Bandipur và Mudumalai Tiger ở bang Karnataka vào ngày 9.4

AFP

Hãng AFP ngày 9.4 đưa tin số lượng hổ hoang dã ở Ấn Độ đã tăng vượt mức 3.000, thúc đẩy nỗ lực bảo tồn loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Ấn Độ hiện có số lượng hổ hoang dã nhiều nhất thế giới. Loài thú lớn nhất họ mèo này từng phát triển mạnh ở Trung Á, Đông Á và Nam Á.

Tuy nhiên, trong 100 năm qua, số lượng hổ giảm hơn 93% và hiện chỉ còn phân bố thưa thớt tại 13 nước, theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Khảo sát mới nhất của Ấn Độ được công bố ngày 9.4 cho thấy nước này hiện có 3.167 con hổ hoang dã trên cả nước, tăng so với con số 2.967 con trong khảo sát năm 2019.

Khảo sát được tiến hành 4 năm một lần sử dụng bẫy camera và các chương trình máy tính để nhận diện từng cá thể. Mức tăng đã chậm dần xuống dưới 7% trong 4 năm qua, so với hơn 30% trong giai đoạn 4 năm trước đó.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng con số mới là "thời khắc tự hào".

"Gia đình chúng ta đang mở rộng. Đây là chuyện tự hào không chỉ đối với Ấn Độ mà còn với cả thế giới", ông phát biểu tại một buổi lễ ở thành phố Mysuru phía nam.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tự hào về số lượng hổ hoang dã - Ảnh 2.

Một con hổ Bengal tại Công viên quốc gia Kaziranga ở Ấn Độ

REUTERS

Nạn phá rừng, săn trộm và con người lấn chiếm môi trường sống khiến số lượng hổ khắp châu Á bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Thủ tướng Modi nói rằng Ấn Độ có thể gia tăng số lượng loài động vật này nhờ "sự tham gia của người dân" và "văn hóa bảo tồn".

Ấn Độ hiện chiếm 75% số lượng hổ toàn cầu và còn là quốc gia có "khu vực sống của hổ rộng nhất thế giới", ông Modi cho biết thêm.

Vào năm 1900, ước tính có 100.000 con hổ hoang dã trên toàn cầu. Tuy nhiên, con số này giải xuống chỉ còn 3.200 vào năm 2010. Trong năm đó, Ấn Độ và 12 nước khác có hổ hoang dã đã ký thỏa thuận cam kết tăng gấp đôi số lượng hổ vào năm 2022.

Ấn Độ được cho là có khoảng 40.000 cá thể hổ khi độc lập từ Anh vào năm 1947. Con số này giảm dần xuống còn khoảng 3.700 vào năm 2002 và thấp nhất là 1.411 vào 4 năm sau đó, nhưng đã tăng dần cho đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.