Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng vị thế suy yếu?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/06/2022 10:20 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 6.6 vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm từ các nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ của mình, nhưng vị thế của ông suy yếu sau khi có nhiều nghị sĩ không ủng hộ, theo AFP.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 211 nghị sĩ ủng hộ Thủ tướng Johnson và 148 nghị sĩ phản đối. Tuy nhiên, ông Johnson gọi đây là "kết quả mang tính chất quyết định, thuyết phục”.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trên, diễn ra chỉ khoảng 2 năm sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong một cuộc tổng tuyển cử, được tiến hành theo sau hàng loạt vụ bê bối. Trong đó có tranh cãi về những sự kiện vi phạm lệnh phong tỏa phòng chống Covid-19 tại văn phòng thủ tướng Anh, mà hậu quả là khiến dân chúng nổi giận và xem ông Johnson là vị thủ tướng Anh đương nhiệm đầu tiên vi phạm luật, theo AFP.

Thủ tướng Anh phản ứng trong một sự kiện ở London ngày 5.6

AFP

Thủ tướng Johnson (58 tuổi), cần sự ủng hộ của 180 nghi sĩ để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nếu không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, việc đó đồng nghĩa ông Johnson sẽ mất chức thủ tướng và đảng Bảo thủ phải tìm người thay thế ông trong cuộc cạnh tranh quyền lực nội bộ đảng.

Các suy đoán bây giờ sẽ chuyển sang hướng liệu Thủ tướng Johnson có thể chịu đựng được tình trạng có nhiều nghị sĩ trong đảng Bảo thủ mất niềm tin đối với ông và liệu những nghị sĩ kỳ cựu phản đối ông có từ nhiệm hay không.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nói trên đã chiếm trang nhất của nhiều báo ở Anh trong hôm nay 7.6. Tờ Financial Times mô tả ông Johnson là “dù thắng trận nhưng cũng đầy thương tích”.

Thủ tướng Anh bất ngờ làm Ukraine "buồn lòng" khi nói Nga có thể thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.