Thủ tướng Bangladesh chạy sang Ấn Độ giữa bạo loạn, người biểu tình cướp phá dinh thự

Thủ tướng Bangladesh chạy sang Ấn Độ giữa bạo loạn, người biểu tình cướp phá dinh thự

Thế Vinh
Thế Vinh
06/08/2024 09:45 GMT+7

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã từ chức vào ngày 5.8 và trốn khỏi đất nước, khi các cảnh quay trên truyền hình cho thấy hàng nghìn người biểu tình xông vào dinh thự của bà

Người biểu tình xông vào và cướp bóc dinh thự của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina tại thủ đô Dhaka hôm 5.8, sau khi có tin bà từ chức và chạy trốn khỏi đất nước

Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh, tướng Waker-Uz-Zaman đã thông báo việc từ chức của Thủ tướng Hasina trong một bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc. Ông cho biết một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập.

Các phương tiện truyền thông đưa tin bà Hasina (76 tuổi) cùng chị gái đã được trực thăng quân sự đưa đến Ấn Độ. Kênh truyền hình CNN News 18 cho biết bà đã hạ cánh xuống Agartala, thủ phủ của tiểu bang Tripura thuộc vùng đông bắc Ấn Độ, giáp biên giới phía đông của Bangladesh.

Thủ tướng Bangladesh chạy sang Ấn Độ giữa bạo loạn, người biểu tình cướp phá dinh thự- Ảnh 1.

Bà Hasina chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử hồi tháng 1.2024

REUTERS

Diễn biến này xảy ra sau khi các nhóm phản đối đã kêu gọi tuần hành đến thủ đô Dhaka vào hôm 5.8 bất chấp lệnh giới nghiêm toàn quốc để gây sức ép buộc bà Hasina từ chức. Tờ Daily Star đưa tin ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trong ngày 5.8 tại Dhaka.

Một ngày trước đó, các cuộc đụng độ trên khắp đất nước khiến gần 100 người thiệt mạng. Khoảng 150 người đã thiệt mạng vào tháng trước.

Thủ tướng Bangladesh chạy sang Ấn Độ giữa bạo loạn, người biểu tình cướp phá dinh thự- Ảnh 2.

Bangladesh đã bị nhấn chìm trong tình trạng biểu tình và bạo lực từ tháng 7.2024

REUTERS

Bangladesh đã bị nhấn chìm trong tình trạng biểu tình và bạo lực từ tháng 7.2024 sau khi các nhóm sinh viên yêu cầu bãi bỏ hệ thống hạn ngạch gây tranh cãi trong tuyển dụng của chính phủ.

Tư lệnh Waker cuối tuần qua nói rằng quân đội "luôn sát cánh cùng người dân". Quân đội Bangladesh từng ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 1.2007 khi tình trạng bất ổn chính trị lan rộng, và thành lập chính phủ lâm thời do quân đội hậu thuẫn trong hai năm sau đó.

Thủ tướng Hasina đã lãnh đạo Bangladesh kể từ năm 2009 và giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử hồi tháng 1.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.