Thủ tướng: Chi ngân sách đừng để ông nào 'chạy tốt' thì được nhiều

Anh Vũ
Anh Vũ
06/01/2022 13:37 GMT+7

Dự Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 sáng 6.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý không để tình trạng chi ngân sách theo kiểu quan hệ tốt, chạy vạy thì được nhiều, gây ra sự bất bình đẳng.

Nhìn lại năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được của ngành tài chính năm qua. Điểm nhấn nổi bật là việc thành lập Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 chỉ trong "một đêm", sáng hôm sau đã có đề án thành lập; thu ngân sách vượt dự toán được giao và cao hơn so với thực hiện năm ngoái.

Qua đó, đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng, quy mô của nền kinh tế (GDP cả năm tăng 2,58%).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị ngành tài chính sáng 6.1
vov

Về công tác hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu năm 2021 chỉ đạo quyết liệt và nói thật, làm thật. Trình Quốc hội thông qua 2 luật, 23 đề án xây dựng luật, 200 nghị định được ban hành...

"Có người hỏi tại sao lại ban hành nhiều thế. Chúng ta là nhà nước pháp quyền phải sống và làm việc theo pháp luật, những thứ mới từ cuộc sống diễn biến hàng ngày thì quản lý xã hội phải tăng lên; riêng chống dịch, mua vắc xin phải ban hành liên tục quy định - đó là quy luật của nền kinh tế, của thị trường...", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, trong thành tích chung của cả nước năm 2021 có đóng góp của ngành tài chính. "Thay mặt Chính phủ tôi ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao ngành tài chính năm 2021", Thủ tướng ghi nhận.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ một số điểm hạn chế, như thu ngân sách vượt dự toán nhưng chưa bền vững, thể hiện qua dự toán chưa sát. Thu thuế kinh doanh chứng khoán tăng 300%, theo Thủ tướng, là rất đáng suy nghĩ; rồi thu thuế chuyển nhượng bất động sản tăng 150% so với năm ngoái; thu thuế xuất nhập khẩu tăng...

"Phải phân tích, mổ xẻ để có những giải pháp hạn chế những rủi ro. Từ đó, đa dạng hóa nguồn thu và tập trung thu thuế, phí như thế nào cho hợp lý", Thủ tướng lưu ý.

Theo Thủ tướng, năm qua nợ thuế, trốn thuế có xu hướng tăng; thị trường chứng khoán, tiền tệ còn chứa đựng nhiều rủi ro, quản lý chưa được tốt. Về chi ngân sách, tất cả các khoản đều tăng, đặc biệt là chi chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu cần phải có chính sách thu - chi ngân sách công bằng
gia hân

Không "vung tay quá trán"

Thủ tướng lưu ý, làm sao có chính sách khuyến khích thu ngân sách, phải có chính sách nào để phân bổ nguồn lực tài chính; chưa cân đối được thu - chi cho cân bằng. "Chứ ông nào quen, quan hệ tốt được nhiều, sinh ra chạy vạy, bất bình đẳng. Tôi đề nghị khắc phục ngay", Thủ tướng nhắc nhở.

Về nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng cho rằng tất cả các bộ, ngành và địa phương cần "đoàn kết, kỷ cương, chủ động, thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi, phát triển". Bộ Tài chính cũng phải theo tinh thần "16 chữ" này, từ đó căn cứ vào các nhiệm vụ cụ thể Chính phủ đề ra, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính khắc phục bằng được, có hiệu quả những hạn chế, bất cập mà ngành tài chính vừa qua đã chỉ ra. Phải kiểm soát bội chi, không thể hô khẩu hiệu không; quản lý nợ công, cắt ngay các nguồn chi không cần thiết, không vung tay quá trán.

Thu ngân sách hơn 1,56 triệu tỉ đồng, vượt dự toán 116,4%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2021 thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.563,3 triệu tỉ đồng, bằng 116,4% (vượt 219.900 tỉ đồng) dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020.

Trong đó, chủ yếu tăng thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu tiền sử dụng đất; thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất - kinh doanh vượt 14,5% dự toán, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2020; tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 18,6% GDP (vượt mục tiêu 15,5% GDP).

Chi NSNN ước đạt 1,879 triệu tỉ đồng, bằng 111,4% dự toán. Ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, NSNN đã chi 74.000 tỉ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.