Thủ tướng chia sẻ quan hệ 'núi liền núi, sông liền sông' Việt Nam - Trung Quốc

Mai Hà
Mai Hà
(từ Bắc Kinh)
25/06/2023 21:32 GMT+7

Chia sẻ với bà con kiều bào tại Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là núi liền núi, sông liền sông, khách quan không thể bỏ nhau được, chỉ có cách làm sao cho tốt hơn lên.

Chiều 25.6, sau khi tới Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng đã dành thời gian gặp gỡ cộng đồng, bà con người Việt, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Thủ tướng chia sẻ quan hệ 'núi liền núi, sông liền sông' Việt Nam - Trung Quốc  - Ảnh 1.

Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Trung Quốc

NHẬT BẮC

Thông tin với Thủ tướng, bà Tô Hồng Hoài - lấy chồng và sinh sống tại Bắc Kinh 25 năm, xúc động cho biết, dù sống xa quê hương nhưng luôn cảm thấy ấm áp nhờ sự quan tâm của Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Đại sứ quán luôn hỗ trợ bà con, tạo cơ hội cho kiều bào được sinh hoạt cộng đồng những dịp lễ tết tại Trung Quốc.

“Những người con xa xứ cảm thấy mình như được trở về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Chúng tôi luôn tự hào giới thiệu là người Việt Nam, luôn khắc ghi mình là người con đất Việt”, bà Hoài chia sẻ và cũng mong muốn Chính phủ sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con kiều bào thuận lợi hơn trong sinh sống và làm việc tại Trung Quốc.

Thay mặt cho du học sinh Trung Quốc, anh Lê Đức Anh, Bí thư chi bộ và là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh, cho biết Việt Nam là 1 trong 15 nước có lưu học sinh đông nhất tại Trung Quốc. Lưu học sinh tại đây luôn được sự quan tâm từ trong nước cũng như Đại sứ quán. Dù du học sinh có khó khăn sau dịch Covid-19 nhưng hiện nay đều đã quay trở lại học tập bình thường.

Thủ tướng chia sẻ quan hệ 'núi liền núi, sông liền sông' Việt Nam - Trung Quốc  - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cháu thiếu nhi tại Đại sứ quán

NHẬT BẮC

Chia sẻ với bà con kiều bào, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại dấu mốc quan trọng trong quan hệ 2 nước là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 11.2022, được xem là chuyến thăm lịch sử, đánh dấu mốc son quan trọng trong quan hệ 2 nước, định hướng chiến lược thời gian tới. Rất nhiều thỏa thuận 2 bên đã được nâng cao về nhận thức chung, định hướng lớn, đặc biệt những ký kết tiếp tục triển khai trong các năm tới.

“Sau chuyến thăm này, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tốt hơn so với thời gian trước đó. Chuyến thăm của tôi tiếp tục cụ thể hóa chuyến thăm của Tổng Bí thư, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa 2 nước với mối quan hệ đặc biệt núi liền núi, sông liền sông. Quan hệ 2 nước có những lúc thăng trầm, cũng như quan hệ anh em, họ hàng cũng thế, có lúc rất vui có lúc trục trặc. Nhìn chung tổng thể đến bây giờ rất tốt, chúng ta phải làm sao để quan hệ tốt hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng kể về những ngày tháng khó quên trong đại dịch Covid-19, mà kinh nghiệm là phải giữ vững bản lĩnh trước khó khăn. Ông cũng nhắc lại thành công của công cuộc phòng chống dịch Covid-19 nhờ Quỹ vắc xin, chiến lược ngoại giao vắc xin…

Theo đó, tổ ngoại giao vắc xin ra đời trong một thời điểm rất khó khăn, cuối tháng 7 đầu tháng 8.2021. Đây là một quyết định sáng suốt, được triển khai rất nhanh tới tất cả các cơ quan đại diện của chúng ta với tinh thần vay, xin, mượn, tất cả miễn là có vắc xin. Trong đó, mua vắc xin nhiều nhất là của Trung Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là núi liền núi, sông liền sông, khách quan không thể bỏ nhau được, chỉ có cách làm sao cho tốt hơn lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

“Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sang Việt Nam vào tháng 8.2021, sau khi hội đàm, tôi nói rất mong Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vay mua vắc xin. Ông Vương Nghị nói các đồng chí cần bao nhiêu chúng tôi sẽ hỗ trợ bấy nhiêu", Thủ tướng kể lại.

Quý 3.2021, kinh tế tăng trưởng âm hơn 6%. Chính phủ lúc bấy giờ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị phải tính toán thế nào để mở cửa nền kinh tế, nhưng ưu tiên số 1 phải kiểm soát được dịch bệnh. Trước thời điểm quyết định mở cửa vào quý 3/2021, những nỗ lực ngoại giao vắc xin tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian rất ngắn, sát cận ngày Trung Quốc nghỉ Quốc khánh 10.10.

“Ta đã đưa 9 chuyến chuyên cơ sang đưa gần 40 triệu liều mua và hỗ trợ của Trung Quốc về nước trong thời gian rất ngắn, khoảng 10 ngày, cho thấy bạn rất nhiệt tình với ta”, Thủ tướng nhắc lại.

Nhờ đó kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, các cân đối lớn vẫn đảm bảo, ổn định chính trị, trật tự xã hội. Nhiều nước đề nghị nâng cấp quan hệ.

Xác định vị trí pháp lý người Việt ở nước ngoài

Theo Thủ tướng, mới đây Quốc hội thông qua luật Xuất nhập cảnh, luật Căn cước công dân, trong đó có xác định một số vấn đề liên quan đến việc hợp thức hóa người ở nước ngoài không có giấy tờ, xác định địa vị pháp lý thì xử lý thế nào. 

Thủ tướng chia sẻ quan hệ 'núi liền núi, sông liền sông' Việt Nam - Trung Quốc  - Ảnh 4.

Thủ tướng và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đặt lẵng hoa tưởng niệm trước tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh

NHẬT BẮC

"Tinh thần là Đảng và Nhà nước luôn cố gắng làm sao xác định địa vị pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài để cho bà con yêu tâm học tập, nghiên cứu, làm ăn sinh sống ở nước ngoài hợp pháp", Thủ tướng nêu.

Thủ tướng cũng cho biết, ngày mai (26.6) trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, hai bên sẽ bàn, cụ thể hóa các hoạt động để quan hệ tốt hơn, trong đó có các chính sách hỗ trợ cho bà con kiều bào, lưu học sinh Việt. Hiện, tại Trung Quốc có hơn 42.000 người Việt, nhưng tại các tỉnh biên giới số lượng chưa thống kê được.

“Quan hệ hai nước là núi liền núi, sông liền sông, khách quan không thể bỏ nhau được, chỉ có cách làm sao cho tốt hơn lên. Chúng ta xác định chủ trương rất rõ ba ưu tiên thì Trung Quốc đều có: là nước láng giềng, nước lớn, bạn bè truyền thống. Cả hai nước đều có đảng cộng sản lãnh đạo, cùng chung chí hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chúng ta rất ưu tiên quan hệ đối ngoại với Trung Quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng dặn dò mỗi cơ quan thường trú, công dân sống ở Trung Quốc phải xác định tổng thể như thế để hành động chân thành, hiệu quả, sao cho quan hệ 2 nước ngày càng bền chặt trên tinh thần 4 tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.