Thủ tướng: 'Chúng ta đi đâu cũng tự hào là người Việt Nam'

Mai Hà
Mai Hà
(từ New Delhi, Ấn Độ)
01/08/2024 06:41 GMT+7

Chia sẻ với bà con kiều bào tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, chiều tối 31.7 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đi đâu chúng ta cũng tự hào là người Việt Nam.

Chia sẻ với Thủ tướng tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng sẽ tạo bước tiến mới cho quan hệ hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên một tầm cao mới.

Thủ tướng: 'Chúng ta đi đâu cũng tự hào là người Việt Nam'- Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu khánh thành trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

NHẬT BẮC

Theo ông Hải, Việt Nam đang nổi lên thành điểm đến yêu thích của Ấn Độ. Quan hệ hợp tác giữa 2 nước đang phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực.

Hiện mới có 500 người Việt sinh sống tại Ấn Độ, trong đó có các tăng ni. Song người Việt sang Ấn Độ ngày càng nhiều, nên công tác bảo hộ công dân cũng phức tạp hơn.

Chị Trần Thị Bé Thanh, đang sinh sống tại Mumbai, bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách để bà con gắn bó hơn với quê hương và đất nước. Chị Thanh cho biết có niềm tin sâu sắc về việc đất nước sẽ ngày càng phát triển.

Đại diện cho tăng ni, phật tử người Việt tại Ấn Độ, sư thầy Thiền Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cho biết đã du học Phật giáo và tu hành tại Ấn Độ từ 30 năm, sư thầy cũng bày tỏ vui mừng khi tại Nepan và Ấn Độ, dưới sự hỗ trợ của sứ quán và Chính phủ, có nhiều ngôi chùa được xây dựng nhằm giúp đỡ cộng đồng người Việt sang chiêm bái. Hiện tại Nepan đã xây dựng 2 ngôi chùa Việt và 10 ngôi chùa tại Ấn Độ

Thủ tướng: 'Chúng ta đi đâu cũng tự hào là người Việt Nam'- Ảnh 2.

Thủ tướng gặp gỡ cán bộ sứ quán và kiều bào tại Ấn Độ

NHẬT BẮC

Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với bà con kiều bào về mất mát to lớn của đất nước trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Hơn 5.600 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Tổng Bí thư, trong đó có Cố vấn An ninh thay mặt Tổng thống Ấn Độ đến viếng, thể hiện sự kính trọng và tình cảm của Ấn Độ với Tổng bí thư cũng như đất nước Việt Nam. Trong lễ tang của Tổng Bí thư, hàng triệu người đứng từ nhà tang lễ đến nghĩa trang Mai Dịch, trong đó đa số là lớp trẻ thể hiện tinh thần yêu nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng nhắc lại lịch sử đất nước với những cuộc chiến tranh, bao vây cấm vận, đất nước bị tàn phá, vết thương chiến tranh bây giờ vẫn chưa lành, vẫn còn 300 liệt sĩ chưa tìm thấy...

"Con đường chúng ta đi là con đường đúng đắn nhất, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc… để có được kết quả đất nước phát triển như ngày nay", Thủ tướng khẳng định.

Thông tin với kiều bào về tăng trưởng kinh tế tích cực trong nước, Thủ tướng Phạm MInh Chính nhấn mạnh "giờ đi đâu chúng ta cũng tự hào là người Việt Nam", tự hào là con Lạc cháu Hồng, là người con đất Việt.

Về quan hệ đối ngoại, chỉ trong 9 tháng, Việt Nam đã đón 3 lãnh đạo cao nhất của các nền kinh tế lớn trên thế giới là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin.

Thủ tướng: 'Chúng ta đi đâu cũng tự hào là người Việt Nam'- Ảnh 3.

Khánh thành trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

NHẬT BẮC

Thủ tướng cho biết, trong cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ ngày 1.8, hai bên sẽ nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược đi vào thực chất, chiều sâu, mang lại hiệu quả cho cả 2 nước.

Về các đề xuất cụ thể, Thủ tướng cho hay sẽ đề xuất với phía Ấn Độ nghiên cứu thanh toán bằng đồng nội tệ 2 nước, giảm phụ thuộc vào đồng tiền nước thứ 3.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dự lễ khánh thành trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ở thủ đô New Delhi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.