8 giờ 30, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng di chuyển từ phòng họp lớn ở Trụ sở Website Chính phủ (16 Lê Hồng Phong, Hà Nội) sang phòng Đối thoại trực tuyến đang được các phóng viên vây kín. 8 giờ 45, sớm 15 phút so với kế hoạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong trang phục comple kẻ sẫm màu, cà-vạt đỏ, nét mặt vui vẻ, phong thái cực kỳ tự tin, bắt đầu cuộc trả lời trực tuyến.
Chương trình đối thoại trực tuyến với Thủ tướng bắt đầu với phát biểu ngắn của Thủ tướng: "Tôi xin có lời chào trân trọng, thân thiết đến tất cả đồng chí, đồng bào ta đang sống, làm việc ở cả trong và ngoài nước. Tôi chân thành cảm ơn và đánh giá rất cao việc đồng chí, đồng bào đã quan tâm và đã gửi đến tôi hơn 20.000 câu hỏi trong buổi đối thoại trực tuyến này. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là nguyện vọng chính đáng, là tình cảm, là trách nhiệm rất cao, rất tốt đẹp của đồng chí, đồng bào đối với tương lai phát triển của đất nước ta, dân tộc ta, nền kinh tế chúng ta, cũng như đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta. Tôi xin được bắt đầu trao đổi ý kiến với đồng chí, đồng bào".
Hơn 20.000 câu hỏi đã gửi về cho Thủ tướng nói đến nhiều vấn đề từ những ưu tư về phát triển đất nước đến chuyện hội nhập với thế giới, rồi chuyện lo cho cuộc sống của người dân đặc biệt là dân nghèo, chuyện chống tham nhũng và lãng phí và cả những chuyện riêng tư của Thủ tướng nữa. Vì quá nhiều câu hỏi nên Thủ tướng tập trung trả lời những câu hỏi có tính chung nhất, tuy nhiên Thủ tướng không né tránh những câu hỏi có tính riêng tư về chuyện gia đình của ông... Đối với câu hỏi: Thưa Thủ tướng, có tờ báo đưa tin ngài có 2 con đi học ở Mỹ và con gái ngài có chồng Việt kiều. Điều đó có làm ảnh hưởng đến ngài không? (Nguyen Chi Hieu, TP Ho Chi Minh) và câu hỏi của một người nước ngoài: Thưa Thủ tướng, qua báo chí, tôi được biết ngài là người đã cầm súng chiến đấu chống Mỹ, rất căm thù Mỹ. Ngài nghĩ gì khi cho con trai mình sang du học tại Mỹ? (Jeremy Taylor)... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời: "Đúng, tôi có 23 năm trong quân đội, trong đó có 13 năm trực tiếp chiến đấu chống xâm lược Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Chúng tôi, những người lính chiến đấu trên chiến trường, cũng như mọi công người dân Việt Nam lúc đó rất căm thù nhà cầm quyền hiếu chiến và đội quân xâm lược Mỹ đã chiếm đóng, đã gây biết bao đau thương tang tóc cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Riêng tôi, tôi đã có 4 lần bị thương, với hơn 30 vết thương và là thương binh hạng 2/4. Cha tôi, chú tôi, cậu tôi cũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống xâm lược này. Chúng tôi căm thù nhà cầm quyền hiếu chiến và quân đội xâm lược Mỹ, nhưng chúng tôi không căm thù cả nhân dân Mỹ, không căm thù cả nước Mỹ. Chúng tôi vẫn cảm ơn những người dân Mỹ đã xuống đường biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi vẫn chia sẻ nỗi đau mất chồng, mất con trong cuộc chiến tranh xâm lược trên chiến trường Việt Nam của các bà mẹ Mỹ. Chúng tôi thật sự xúc động khi người thanh niên Mỹ tự thiêu tại Washington để phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Con trai tôi là cán bộ của trường Đại học Kiến trúc, cháu được trường và Bộ Giáo dục - Đào tạo cử đi học tập nghiên cứu và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học chuyên ngành về xây dựng công trình dân dụng tại một trường đại học ở Hoa Kỳ. Hiện nay, cháu đang phụ trách đào tạo sinh viên sau đại học của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Cháu được kết nạp vào Đảng khi còn là sinh viên và là Bí thư Chi đoàn, Phó bí thư Chi bộ Đảng của lưu học sinh trong thời gian học tập ở Hoa Kỳ. Kinh phí chi trả cho con tôi đi học là kinh phí của chương trình đào tạo tiến sĩ của Nhà nước ta.
Khoa học, kỹ thuật nói chung và khoa học, kỹ thuật về kiến trúc, xây dựng công trình dân dụng nói riêng là thành tựu, là tiến bộ của loài người. Nó không phải và cũng không thể là thủ phạm của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Với tư cách là một quốc gia, một dân tộc, một công dân Việt Nam chân chính, chúng ta không ai có thể và cũng không ai được quyền quên đi quá khứ đau thương của dân tộc mình. Nhưng với truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai để cùng xây dựng quan hệ hữu nghị vì hòa bình, hợp tác, phát triển và bình đẳng, cùng có lợi giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam - Hoa Kỳ.
Tôi chỉ có người con trai đi học và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học tại Hoa Kỳ như vừa nói trên. Con gái tôi không có đi học ở Hoa Kỳ. Cháu đang làm việc tại TP.HCM, cháu chưa lập gia đình".
Lại có câu hỏi của một bạn trẻ hỏi Thủ tướng về kinh nghiệm để trở thành Thủ tướng: Thưa chú Nguyễn Tấn Dũng, cháu có nguyện vọng sau này sẽ làm Thủ tướng, Xin chú có thể nói cho chúng cháu biết về kinh nghiệm của chú để trở thành một Thủ tướng Chính phủ như hiện nay? (Le Trung Hieu). Thủ tướng trả lời: "Chú hoan nghênh nguyện vọng của cháu và chúc ước mơ của cháu sẽ thành hiện thực. Còn cháu hỏi về kinh nghiệm của chú, thú thật chú chưa lúc nào dành thời gian suy nghĩ, chiêm nghiệm xem mình có những kinh nghiệm gì để làm được Thủ tướng Chính phủ. Và cũng thú thật là cho đến ngày Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ, với nhiều lý do, lúc đó chú cũng chưa nghĩ mình sẽ là Thủ tướng Chính phủ. Có mấy điều có thể nói được ngay với cháu là:
Trong suốt thời gian theo Đảng, theo cách mạng, luôn luôn lúc nào chú cũng nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của tổ chức, dù khó khăn phức tạp, nguy nan đến mấy cũng chấp hành, cũng tìm mọi cách để thực hiện tốt nhất, với kết quả cao nhất nhiệm vụ được giao, không hề lẩn tránh, từ chối bất cứ một nhiệm vụ nào.
Hết lòng, hết sức làm việc, vừa làm vừa học, vừa học vừa làm, học từ đồng đội, từ người dân, học từ trong thực tế công tác, học qua nghiên cứu tài liệu, sách báo,... Có thể nói với cháu là không lúc nào mà chú không vừa học vừa làm.
Hành động kiên quyết, dứt khoát vì lợi ích tối cao của đất nước, của dân tộc, nhưng luôn luôn tuân thủ đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Sống trung thực, chân thành, đoàn kết với mọi người và luôn phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên cộng sản, công dân Việt Nam.
Chú đã sống và làm việc một cách bình thường như vậy, cũng như biết bao người đảng viên, cán bộ khác của Đảng và Nhà nước ta".
Có câu hỏi rằng: Liệu trong chuyện chống tham nhũng, Thủ tướng có bị ai cản trở không, có những vùng cấm nào không? Thủ tướng đã thẳng thắn trả lời: "Tôi không thấy có ai cản trở. Cũng không có một vùng cấm nào cả. Bất cứ người nào tham nhũng đều phải bị nghiêm trị. Chưa có vụ việc tham nhũng nào mà chúng tôi phải lẩn tránh, không dám làm. Đương nhiên là phải làm đúng pháp luật. Không dám làm hoặc làm không đúng pháp luật đều là có tội.
Chống tham nhũng là rất khó khăn, nhiều điều phức tạp, nhưng tôi cho rằng cái khó nhất hiện nay trong đấu tranh phòng chống tham nhũng là chúng ta chưa có đủ ngân sách để trả lương cho cán bộ công chức đủ sống thực sự bằng tiền lương. Cái khó thứ hai là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên không gương mẫu và chưa quyết liệt, chưa hành động cụ thể thiết thực để phòng chống tham nhũng ở tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Thậm chí, có không ít người chỉ chống tham nhũng trên các diễn đàn.
Chống tham nhũng là rất khó, rất phức tạp, phải kiên quyết, kiên trì và đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Rất mong đồng chí, đồng bào ủng hộ, tham gia tích cực vào công cuộc chống giặc nội xâm này".
Thủ tướng cũng công khai vấn đề công nợ khi trả lời câu hỏi về vấn đề này. Thủ tướng nói: "Tôi nhớ không nhầm thì đến cuối năm 2006 dư nợ của Chính phủ ta tính bằng USD là gần 22 tỉ, trong đó nợ nước ngoài là khoảng 14 tỉ.
|
Phát biểu trước báo chí khi buổi đối thoại kết thúc, Thủ tướng nói: "Tôi hiểu rằng, hơn 20 ngàn câu hỏi được gửi đến là ý kiến, nguyện vọng, tâm huyết và tình cảm của hơn 20 ngàn đồng bào, đồng chí và còn bao nhiêu người không có điều kiện đặt câu hỏi. Tôi trân trọng ghi nhận, tiếp thu và chắc chắn điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác điều hành của chính phủ trong thời gian tới. 3 giờ đồng hồ còn quá ngắn, nếu còn thời gian sẽ trả lời thêm. Thời gian ngắn nhưng tinh thần là tôi sẵn sàng trao đổi những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình với đồng chí, đồng bào". "Không chỉ tôi mà các phó thủ tướng, các bộ trưởng cũng sẵn sàng đối thoại, trả lời những vấn đề bức xúc của người dân trong thẩm quyền của mình", Thủ tướng nói. Thủ tướng cũng cho biết, tất cả những câu hỏi, thậm chí là đơn thư khiếu nại đã được gửi đến cuộc đối thoại đều sẽ được phân loại gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để trả lời người dân. "Việc nào thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ tôi cũng sẽ trực tiếp trả lời hết", Thủ tướng khẳng định. |
Theo quy chuẩn và thông lệ quốc tế thì nợ nước ngoài của một quốc gia, để đảm bảo an toàn cho nền kinh tế, thì không được quá 50% của tổng GDP của cả nước và số tiền dành để trả nợ hằng năm không được quá 10% tổng thu ngân sách nhà nước.
Như vậy nợ nước ngoài của chúng ta vẫn nằm trong hệ số an toàn. Việt Nam chúng ta được cộng đồng quốc tế đánh giá là nước còn nghèo nhưng có tình hình nợ nước ngoài bền vững. Và là nước hàng đầu sử dụng vốn ODA có hiệu quả.
Chúng ta còn nghèo, ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, không cách nào khác là cùng với tiết kiệm tiêu dùng, chúng ta phải vay thêm để đầu tư phát triển, để công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Vấn đề cơ bản nhất, quyết định nhất là phải sử dụng tiền vay đầu tư cho có hiệu quả. Chính phủ đã có chiến lược vay và trả nợ nước ngoài đến 2010 và 2020, với cách tính toán khoa học và rất chặt chẽ nhằm mục tiêu là sử dụng vốn vay có hiệu quả cao nhất, tập trung chủ yếu cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời bảo đảm trả được nợ và bảo đảm an toàn cho cân đối vĩ mô của nền kinh tế. Chính phủ xem việc sử dụng có hiệu quả cao nhất vốn vay nước ngoài là trách nhiệm nghiêm túc trước nhân dân ta và cũng là trách nhiệm nghiêm túc với bạn bè trong cộng đồng quốc tế. Và dứt khoát không để gánh nặng nợ nần vô lý cho đất nước và các thế hệ mai sau”.
Theo chương trình của ban tổ chức thì Thủ tướng chỉ trả lời trong 2 giờ, nhưng ý kiến càng lúc càng gửi về dồn dập, và nhiều câu hỏi quan trọng chưa được trả lời nên Thủ tướng quyết định kéo dài thêm một giờ nữa để tiếp tục trả lời. Do vậy buổi trực tuyến đã kéo dài đến 12 giờ trưa mới chấm dứt.
Theo đánh giá của bạn đọc cũng như của các nhà báo trong và ngoài nước tham gia buổi trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chân thành, thẳng thắn và cởi mở khi trao đổi trực tiếp với người dân.
|
Một số câu hỏi và trả lời
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước báo chí - Ảnh: TTXVN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tôi hoan nghênh ý kiến đề nghị rất xây dựng này của bạn. Mỗi nước có cách làm khác nhau. Ở Việt Nam chúng ta, không có "Thông điệp đầu năm" của người đứng đầu Chính phủ, mà cuối năm (khoảng tháng 10, tháng 11), Thủ tướng Chính phủ có Báo cáo trước Quốc hội về nhận định, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội trong năm; nêu rõ những mặt làm được, làm tốt, những mặt chưa được, chưa tốt; nguyên nhân và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện cho cả năm tới. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân ta sẽ thảo luận, xem xét Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ và có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội ngay từ đầu năm. Với điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam ta, tôi cho rằng như vậy là phù hợp, thiết thực. Rất mong các bạn theo dõi Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội và Nghị quyết của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội hằng năm của đất nước ta, trong đó nêu rõ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chính sách chủ yếu để phát triển các lĩnh vực của đất nước (cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, chống tham nhũng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...). Nói cách nào đó, cũng có thể coi đây là thông điệp chính thức hằng năm của Nhà nước ta, của Chính phủ chúng ta. * Kính chào Thủ tướng! Vì sao Thủ tướng lại ký chỉ thị nghiêm cấm tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức? Như vậy, có đi ngược lại mục tiêu tự do dân chủ mà Thủ tướng phấn đấu hay không? Phạm Dương Quốc Tuấn - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đúng, tôi có ký chỉ thị nhằm tăng cường sự quản lý của Nhà nước về báo chí để phát huy tối đa nhất, tốt nhất vai trò của báo chí của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển về mọi mặt của đất nước. Để mỗi tờ báo, tạp chí (với hơn 600 tờ báo, tạp chí) của chúng ta thật sự là cơ quan ngôn luận, thật sự là diễn đàn dân chủ của các tầng lớp nhân dân; để mỗi tờ báo, mỗi tạp chí là một ngọn cờ chiến đấu của nhân dân ta vì mục tiêu một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong chỉ thị tôi ký có nghiêm cấm không được tư nhân hóa báo chí với bất cứ hình thức nào và không được để bất cứ thế lực nào chi phối báo chí để phục vụ ý đồ riêng trái pháp luật, gây phương hại cho đất nước. Đây là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đúng theo ý chí nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân ta, đồng bào ta, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước ta. Mọi việc làm tốt, làm hay của báo chí phải được trân trọng và khen thưởng thỏa đáng, kịp thời, đồng thời mọi vi phạm về hoạt động báo chí cũng phải được xem xét, xử lý nghiêm minh đúng pháp luật. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng về những bước trưởng thành vượt bậc, về sự phát triển rất nhanh và toàn diện của các loại hình báo chí Việt Nam. Chúng ta đánh giá rất cao sự đóng góp tích cực, quan trọng của báo chí vào thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đổi mới suốt 20 năm qua. Chúng ta luôn mong muốn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí Việt Nam tiếp tục vươn lên, phát huy ưu điểm, tiến bộ, ra sức khắc phục những yếu kém để làm tốt hơn nữa vai trò quan trọng của mình; đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước, luôn xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. * Thưa Thủ tướng, một số vị bộ trưởng hiện nay khả năng yếu kém, bất tài, dư luận đã lên tiếng chỉ trích nhưng vẫn đương chức đương quyền. Vậy Thủ tướng có động thái gì, cải đổi gì và phải thay đổi chính sách sử dụng, bổ nhiệm nhân sự hiện nay như thế nào để có được người có tài, có tâm phục vụ đất nước? Tạ Anh Tuấn, Ngô Văn Nghị (TP.HCM) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cho rằng một số vị bộ trưởng hiện nay khả năng yếu kém, bất tài, nhận xét như vậy là quá khắt khe, là không thật khách quan. Chính phủ của ta hiện nay có 26 bộ trưởng và là thành viên Chính phủ, từng bộ trưởng đều có ưu điểm, khuyết điểm, đều có mặt mạnh, mặt yếu, nhưng ưu điểm, mặt mạnh, mặt tốt vẫn là chủ yếu. Hiện nay, không có bộ trưởng nào vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức phẩm chất phải xem xét, xử lý. Với mức độ khác nhau, nhưng nhìn chung các bộ trưởng của chúng ta rất nỗ lực, rất trách nhiệm và đã cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nghiêm túc nhìn nhận rằng Chính phủ và các vị bộ trưởng còn phải tiếp tục rèn luyện, còn phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi chính đáng của người dân, của cuộc sống. Về ý bạn hỏi làm cách nào chọn được người có tâm, có tài làm bộ trưởng, làm cán bộ lãnh đạo phục vụ đất nước, theo tôi không cách nào khác là phải làm đúng theo nguyên tắc của Đảng và quy định của pháp luật về công tác cán bộ; phải thật sự công tâm, khách quan và đặc biệt là phải thật sự dân chủ; phải tạo mọi điều kiện thuận lợi và công khai minh bạch để mọi cán bộ đảng viên, mọi người công dân thực sự được dân chủ lựa chọn. Thực hiện tốt điều này chắc chắn chúng ta sẽ chọn được người có tâm, có tài phục vụ đất nước. Chính phủ khóa tới tôi tin chắc là phải làm như vậy. * Quy hoạch treo gây nhiều thiệt hại cho người dân. Thủ tướng đã có biện pháp gì khắc phục tình trạng này? Nguyễn Thị Quyền (89 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Văn Nghi (65 tuổi, Hà Nội) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa không thể không có quy hoạch. Quy hoạch là rất cần thiết để quản lý quá trình phát triển một cách khoa học. Quy hoạch treo mà bạn nêu theo tôi hiểu đó là những quy hoạch không khả thi, quy hoạch được cấp có thẩm quyền thông qua rồi nhưng không làm được, cũng không sửa đổi, cứ để như vậy kéo dài, người dân sống trong vùng quy hoạch cũng không được làm gì trên mảnh đất, cái nhà của mình, hoặc đất đã thu hồi, đã giải phóng mặt bằng nhưng để trống không xây dựng thời gian dài gây lãng phí, thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân. Đây là tình trạng yếu kém và thiếu trách nhiệm của chính quyền và cơ quan chức năng các cấp. Là người đứng đầu Chính phủ, tôi đã nhận trách nhiệm này của mình trước Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội vừa qua. Chính phủ đã yêu cầu các bộ chức năng, chính quyền các địa phương phải tiến hành ngay việc rà soát lại tất cả các quy hoạch. Quy hoạch nào còn phù hợp thì thông báo cụ thể rõ ràng cho dân biết cả về kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng, đồng thời với việc tổ chức đền bù và có phương án tái định cư rõ ràng đúng pháp luật cho từng hộ dân trong khu vực được quy hoạch. Quy hoạch nào vẫn còn phù hợp nhưng chưa triển khai xây dựng được ngay còn phải có thời gian, thì cũng phải thông báo rõ cho dân và có chính sách phù hợp, cụ thể đối với người dân trong vùng quy hoạch để không gây khó khăn thiệt hại cho dân. Quy hoạch nào thật sự không còn phù hợp phải xóa bỏ. Tất cả việc làm trên phải được công khai trước nhân dân và được thông qua hội đồng nhân dân cùng cấp, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước tháng 7.2007. Chủ trương này đang được xúc tiến và đã có kết quả nhất định ở nhiều ngành và địa phương. Qua kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện gần 1.650 quy hoạch với diện tích gần 350.000 ha được coi là quy hoạch treo, quy hoạch không khả thi, quy hoạch không phù hợp. Số này đến nay cơ bản đã được xử lý theo hướng nêu trên. Tháng 2.2007, Chính phủ sẽ thảo luận và có chỉ thị cụ thể thêm để khắc phục tình trạng yếu kém này. Đề nghị đồng chí, đồng bào, các vị đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát chính quyền các cấp trong việc chấp hành thực hiện chủ trương này của Chính phủ.
* Thưa Thủ tướng, chúng tôi là Việt kiều đang sống ở nước ngoài rất muốn mua nhà ở ở trong nước để thuận lợi mỗi khi về quê hương nhưng việc mua nhà rất khó khăn. Ngài có giải pháp gì giúp chúng tôi không? Lê Ngọc Hùng (47 tuổi, Hà Lan) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ba triệu đồng bào ta đang sống, làm việc ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Việc mua nhà ở trong nước của đồng bào Việt kiều ta đã được quy định trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ để thực hiện 2 luật này. Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài ở Việt Nam, người có nhiều đóng góp cho đất nước; nhà hoạt động văn hóa, nhà khoa học; người được phép về sống ổn định ở Việt Nam; người về cư trú với thời hạn được phép từ 6 tháng trở lên thì được mua nhà ở riêng lẻ hoặc 1 căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất ở. Trong phiên họp Chính phủ tháng 1.2007 vừa rồi, tôi đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất mở rộng thêm về đối tượng được mua nhà và hướng dẫn kỹ hơn, đơn giản hơn, thuận lợi hơn về thủ tục để bà con ta có điều kiện mua nhà ở trong nước. * Thưa Thủ tướng, báo chí trong nước, ngoài nước cho là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam còn quá trẻ. Thủ tướng nghĩ gì về nhận xét này? Hoàng Thanh Lê - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Năm 2007 tôi được 58 tuổi, tính theo tuổi ta thì đã là 59 tuổi, theo Luật Lao động thì 2 năm nữa là đủ tuổi nghỉ hưu. Theo số liệu thống kê năm 2006 thì tôi đã nhiều tuổi hơn khoảng 87-88% dân số của Việt Nam ta. Con tôi đã là thầy giáo dạy đại học. Tôi cũng đã là ông nội rồi. Tôi cũng đã có 2 nhiệm kỳ với gần 10 năm làm nhiệm vụ Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cách tiếp cận khác nhau, có thể có cách nhìn nhận khác nhau, nhưng với tôi, tôi nghĩ tôi không còn trẻ nữa, nếu không nói đã là lớp những người già của nước ta. * Thưa Thủ tướng, vừa qua Thủ tướng đã đến Vatican, đã hội đàm với Giáo hoàng và Thủ tướng Vatican. Thủ tướng có thể cho biết lúc nào thì Việt Nam ta có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa thánh Vatican? Nguyễn Sơn (22 tuổi, Hà Nội) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Theo thiện chí và mong muốn của cả Việt Nam và Vatican, tôi đến thăm và có hội kiến với Giáo hoàng và Thủ tướng Vatican nhằm tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau. Giáo hoàng và Thủ tướng Vatican đã cảm ơn và đánh giá cao chính sách và thực tế tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam, cho đây là hình mẫu về tự do tôn giáo và tín ngưỡng gắn với chăm lo phát triển cộng đồng. Ngài Thủ tướng Vatican đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Vatican và Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, tôi đã ghi nhận ý kiến của ngài Thủ tướng Vatican về việc thiết lập quan hệ ngoại giao và đề nghị giao cho cơ quan ngoại giao hai bên thảo luận cụ thể về vấn đề này. Thủ tướng Vatican cũng đồng tình với ý kiến của tôi. |
Huỳnh Ngọc Chênh - Tuyết Nhung
(Tường thuật và tổng hợp)

Bình luận (0)