Thủ tướng Hàn Quốc bị tố trong vụ Keangnam

11/04/2015 06:17 GMT+7

Giới công tố Hàn Quốc hôm qua thông báo trước khi treo cổ tự sát ngày 9.4, cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong để lại tờ giấy viết tay nêu danh 8 chính trị gia cùng số tiền mà ông đã hối lộ họ, theo Yonhap.

Giới công tố Hàn Quốc hôm qua thông báo trước khi treo cổ tự sát ngày 9.4, cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong để lại tờ giấy viết tay nêu danh 8 chính trị gia cùng số tiền mà ông đã hối lộ họ, theo Yonhap.

Trong đó có đương kim Thủ tướng Lee Wan-koo, Chánh văn phòng Tổng thống Lee Byung-kee cùng 2 cựu chánh văn phòng là Huh Tae-yeol và Kim Ki-choon.
Tuy nhiên, tất cả 8 người này đã cực lực bác cáo buộc trên. Ông Sung từng là nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Saenuri và được cho là rất thân cận với cựu Tổng thống Lee Myung-bak.
Giới công tố Hàn Quốc đang điều tra Keangnam về nghi vấn hối lộ, tham nhũng và lập quỹ đen liên quan đến một số dự án tại nước ngoài. Tập đoàn này hoạt động tại VN từ năm 2008 và cũng đã có một số sự cố tai tiếng.
Ngoài Keangnam, Hàn Quốc đang quyết liệt điều tra các nghi án tham nhũng, lập quỹ đen... nhằm vào một số tập đoàn lớn khác, trong đó có Posco tham gia dự án đường cao tốc ở VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.