Thủ tướng Hun Sen nói đã tìm được người kế nhiệm tiềm năng

Khánh An
Khánh An
16/03/2023 18:57 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết đã tìm thấy những người kế vị tiềm năng, và thế hệ trẻ cần có cơ hội thể hiện tài năng.

Thủ tướng Hun Sen hàm ý về việc thôi chức - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại một sự kiện vào ngày 15.3

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 16.3 đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra phát biểu như trên, đồng thời cho hay đảng Nhân dân Campuchia (CPP) sẵn sàng cho một lãnh đạo mới.

Phát biểu khi thị sát việc xây dựng nhà máy thủy điện Stung Pursat 1 tại tỉnh Pursat hôm 14.3, nhà lãnh đạo cho hay "chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch".

"Chúng tôi đã tìm thấy những người kế vị tiềm năng, và tốt hơn nên trao lại và đứng phía sau họ", ông phát biểu.

Thủ tướng Hun Sen là chủ tịch CPP. Ông cho rằng thế hệ trẻ cần cơ hội thể hiện tài năng: "Tôi được bảo là sẽ sống đến 93 tuổi. Nếu vậy, tôi còn lại 22 năm, nhưng không ai có thể giữ chức cho đến khi qua đời".

"Chúng ta phải trao cho người trẻ một cơ hội vì tôi đã là thủ tướng tại vị lâu nhất thế giới, không chỉ là thủ tướng tại vị lâu nhất Campuchia", nhà lãnh đạo phát biểu.

Ủy ban Thường vụ CPP hồi tháng 12.2021 đề cử tướng Hun Manet, con trai của ông Hun Sen, là người đủ phẩm chất để trở thành ứng viên thủ tướng.

Trong 2 ngày hội nghị tại Phnom Penh hồi tháng 1, CPP bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc ông Hun Sen là ứng viên thủ tướng tại cuộc tổng tuyển cử ngày 23.7, và ông Hun Manet là ứng viên thủ tướng tương lai.

Ông Hun Sen đã tròn 38 năm tại vị tính đến tháng 1 năm nay. Ông trở thành thủ tướng vào ngày 14.1.1985, sau khi được bầu bởi quốc hội để thay thế ông Chan Sy đã qua đời vào tháng 12.1984.

Thủ tướng Hun Sen nói sẽ nắm quyền được tối đa 10 năm nữa

Khi đó, ông Hun Sen là thủ tướng trẻ nhất ở tuổi 32 và kiêm chức ngoại trưởng cho đến năm 1991.

"Tôi đã làm thủ tướng trong 38 năm. Nếu tính luôn thời gian làm phó thủ tướng và các vị trí trong bộ ngoại giao thì tôi đã làm hơn 44 năm", ông cho biết.

Phát ngôn viên CPP Sok Eysan không nói về việc liệu ông Hun Manet có làm ứng viên nghị sĩ hay không, điều sẽ mở đường cho ông giữ chức lãnh đạo nếu CPP thắng cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Phát ngôn viên này cho biết mọi người cần chờ đến tháng 4 khi có danh sách ứng viên nghị sĩ của CPP và nộp lên Ủy ban Bầu cử quốc gia để đăng ký.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.