Thủ tướng Iraq bình an sau mưu toan ám sát bằng thiết bị bay không người lái

07/11/2021 12:00 GMT+7

Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi của Iraq đã thoát khỏi một vụ ám sát sau khi dinh thự của ông bị không kích bằng thiết bị bay không người lái vào ngày 7.11.

Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi của Iraq

reuters

AP đưa tin Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi của Iraq vẫn an toàn sau khi dinh thự của ông tại khu vực Green Zone của Baghdad bị không kích bằng thiết bị bay không người lái (drone) ngày 7.11.

“Tên lửa của nhóm người phản quốc sẽ không làm lung lay sự kiên định và quyết tâm của các lực lượng an ninh anh hùng. Tôi vẫn bình yên, tạ ơn Thượng đế. Tôi kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế vì lợi ích của Iraq”, ông al-Kadhemi viết trên Twitter sau khi văn phòng của ông xác nhận “một vụ ám sát thất bại” đã diễn ra.

Hãng tin AP dẫn lời hai quan chức Iraq cho biết 7 nhân viên an ninh của Thủ tướng al-Kadhimi bị thương trong cuộc tấn công.

Chính phủ Iraq đưa ra tuyên bố cho biết drone đã cố gắng tấn công dinh thự của ông al-Kadhimi. Truyền thông nhà nước đưa tin âm mưu ám sát thất bại này được thực hiện bằng “một máy bay không người lái mang đầy chất nổ”.

"Lực lượng an ninh đang thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến vụ ám sát thất bại này", theo truyền thông Iraq.

Người Iraq tin quân đội đủ sức chiến đấu sau khi Mỹ rút đi

Người dân Baghdad cũng nghe thấy tiếng nổ và sau đó là tiếng súng từ hướng Green Zone, nơi có các đại sứ quán nước ngoài và văn phòng chính phủ.

Chưa rõ lực lượng đứng sau vụ tấn công và cũng chưa lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ ám sát này.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng về kết quả cuộc bầu cử quốc hội Iraq ngày 10.10.

Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy số ghế của Liên minh Fatah, nhánh chính trị của liên minh dân quân Shiite Hashed al-Shaabi thân Iran, bị sụt giảm đáng kể. Những người ủng hộ nhóm này cho rằng kết quả bầu cử bị "gian lận" và đã dựng trại bên ngoài Green Zone gần một tháng qua để phản đối.

Kết quả bầu cử cuối cùng dự kiến được công bố ​​trong vòng vài tuần tới.

Hàng trăm người ủng hộ nhóm Hashed đã đụng độ với cảnh sát vào ngày 5.11 trong khi biểu tình gần Green Zone để thể hiện sự không hài lòng về kết quả bầu cử.

Một nguồn tin an ninh cho biết một người biểu tình đã chết vì vết thương trong bệnh viện. Trong khi đó, nguồn tin từ Hashed cho biết hai người biểu tình đã thiệt mạng.

Bộ Y tế Iraq báo cáo 125 người bị thương, hầu hết là lực lượng an ninh.

Ngày 6.11, hàng trăm người ủng hộ các nhóm thân Iran đã trở lại Green Zone để biểu tình phản đối. Một số người còn đốt chân dung của Thủ tướng al-Kadhemi.

Thiết bị bay không người lái phát nổ trong mưu toan ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.