Thủ tướng Israel đã xác định với Tổng thống Mỹ cách tấn công Iran?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/10/2024 08:43 GMT+7

Một vị quan chức cho rằng cuộc tấn công của Israel vào Iran sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5.11, theo The Washington Post.

Tờ The Washington Post ngày 14.10 dẫn lời hai quan chức giấu tên tiết lộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông sẵn sàng tấn công các cơ sở quân sự thay vì dầu mỏ hay hạt nhân ở Iran.

Trong hai tuần kể từ vụ tấn công bằng tên lửa mới nhất của Iran vào Israel hôm 1.10, cuộc tấn công trực tiếp thứ hai trong sáu tháng, Trung Đông đã chuẩn bị cho cuộc trả đũa mà Israel đã cam kết, lo ngại rằng cuộc chiến ngầm kéo dài hàng thập niên của hai nước có thể bùng nổ thành một cuộc đối đầu quân sự trực diện.

Điểm xung đột: Căn cứ Israel trúng đòn UAV tự sát, Mỹ gấp rút đưa lá chắn tên lửa đến hỗ trợ

Tình hình Trung Đông leo thang vào thời điểm căng thẳng về mặt chính trị đối với Washington, chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng ông sẽ không ủng hộ một cuộc tấn công của Israel vào những địa điểm liên quan đến hạt nhân.

Khi hai ông Biden và Netanyahu điện đàm hôm 9.10, Thủ tướng Netanyahu cho hay ông đang có kế hoạch nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Iran, theo một quan chức Mỹ và một quan chức hiểu rõ vấn đề này. Văn phòng của Thủ tướng Israel cũng như Nhà Trắng không có bình luận ngay lập tức.

Thủ tướng Israel đã xác định với Tổng thống Mỹ cách tấn công Iran?- Ảnh 1.

Hệ thống chống tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel đánh chặn tên lửa sau khi Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo ngày 1.10

Ảnh: Reuters

Theo vị quan chức biết rõ vấn đề liên quan, hành động trả đũa của Israel sẽ được hiệu chỉnh để tránh nhận thức về "sự can thiệp chính trị vào cuộc bầu cử Mỹ", báo hiệu rằng ông Netanyahu hiểu rõ quy mô cuộc tấn công của Israel có khả năng định hình lại cuộc đua giành chức tổng thống ở Mỹ.

Theo giới phân tích, một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ của Iran có thể khiến giá năng lượng tăng vọt, trong khi một cuộc tấn công vào chương trình nghiên cứu hạt nhân của Tehran có thể xóa bỏ mọi lằn ranh đỏ còn lại chi phối xung đột Israel-Iran, dẫn tới sự leo thang hơn nữa và gây ra nguy cơ cho vai trò quân sự trực tiếp hơn của Mỹ, theo The Washington Post.

Theo đó, việc ông Netanyahu nói sẽ tấn công vào các địa điểm quân sự thay vì các cơ sở dầu mỏ hay cơ sở hạt nhân của Iran, như Israel đã làm sau cuộc tấn công của Iran vào tháng 4, đã khiến Washington cảm thấy nhẹ nhõm.

Vị quan chức Mỹ nói trên cho rằng trong cuộc điện đàm hôm 9.10, ông Netanyahu ở "một vị thế ôn hòa hơn" so với trước đây. Cả hai vị quan chức đều cho hay sự mềm mỏng rõ ràng trong lập trường của Thủ tướng Netanyahu đã tác động đến quyết định của Tổng thống Biden về việc gửi hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ THAAD đến Israel.

Sau cuộc điện đàm hôm 9.10, Tổng thống Biden có xu hướng muốn gửi THAAD cho Israel hơn, theo vị quan chức Mỹ.

Đến ngày 13.10, Lầu Năm Góc thông báo rằng họ đang triển khai THAAD tới Israel, cùng với khoảng 100 quân nhân Mỹ. THAAD, dự kiến sẽ được đưa đến Israel trong vài ngày tới, "nhấn mạnh cam kết sắt đá của Mỹ đối với việc bảo vệ Israel", theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc.

Vị quan chức biết rõ vấn đề liên quan cho hay cuộc tấn công của Israel vào Iran sẽ được thực hiện trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5.11 vì việc thiếu hành động có thể bị Iran hiểu là dấu hiệu của sự yếu kém. "Đây sẽ là một trong một loạt các phản ứng", vị quan chức nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.