Thủ tướng Israel đến biên giới Li Băng, Iran bị cảnh báo chung số phận Gaza, Beirut

06/10/2024 20:42 GMT+7

Hôm 6.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thị sát các đơn vị đang đóng quân dọc biên giới với Li Băng, theo thông tin từ văn phòng của nhà lãnh đạo.

Chuyến thị sát của Thủ tướng Israel được thực hiện gần 1 tuần sau khi quân đội Israel triển khai chiến dịch trên bộ với mục tiêu xóa sổ lực lượng Hezbollah ở miền nam Li Băng.

"Hôm nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến thăm nơi đóng quân của Sư đoàn 36 ở khu vực biên giới Li Băng", AFP dẫn thông báo từ văn phòng của nhà lãnh đạo.

Điểm xung đột: Israel truy sát đầu não đối thủ; Nga dùng bom 'khủng' ở Ukraine

Chuyến thăm diễn ra trong lúc thủ đô Beirut của Li Băng vào khuya 5.10 đến rạng sáng 6.10 đã trải qua đợt không kích nặng nề nhất kể từ khi Israel leo thang chiến dịch quân sự chống Hezbollah hồi tháng trước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo Iran có thể chung số phận như Gaza hoặc Beirut nếu quốc gia Hồi giáo tiếp tục âm mưu tấn công Israel.

Thủ tướng Israel đến biên giới Li Băng, Iran bị cảnh báo chung số phận Gaza, Beirut- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

ẢNH: REUTERS

"Phía Iran đã không gây tác động nào đối với năng lực của không quân Israel, không có máy bay nào bị tổn hại, không có phi đội nào bị rối loạn", ông Gallant đề cập vụ Iran không kích Israel ngày 1.10. Israel đang lên kế hoạch trả đũa vụ tấn công này.

Về phần mình, Tehran cũng chuẩn bị ứng phó kịch bản quân đội chính quyền Tel Aviv đáp trả.

Hãng thông tấn Tasnim hôm 6.10 dẫn nguồn thạo tin xác nhận Iran hoàn toàn chuẩn bị đối phó những tình huống xấu nhất.

Theo Tasnim, Iran có một danh sách các mục tiêu Israel, và vụ tấn công hôm 1.10 chứng tỏ "quân đội nước này có thể san bằng bất kỳ nơi nào nếu muốn".

Cũng trong ngày 6.10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã đến đảo Kharg để thăm các cơ sở dầu mỏ quan trọng ở vùng Vịnh, theo Reuters.

Cảng dầu mỏ trên đảo Kharg có khả năng lưu trữ 23 triệu thùng dầu thô. Iran xuất khẩu khoảng 1,7 triệu thùng dầu thô/ngày và khoảng 90% trong số đó được xử lý thông qua các cơ sở trên hòn đảo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden khuyến cáo Israel không nên tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, quốc gia nằm trong danh sách 10 nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.